Trang phục dân tộc của Hoa hậu Mai Phương khiến dân tình 'ngán ngẩm': Giống bản vẽ chưa chắc đã đẹp

Bộ trang phục dân tộc 'Cá chép hóa rồng' mà Mai Phương diện đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fan sắc đẹp.

Phần thi trang phục dân tộc (National Costume) thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 23/9 tới đây. Hiện tại, các nhà thiết kế cũng như thí sinh đang gấp rút hoàn thiện trang phục cũng như khâu fitting đồ. Được biết, các Hoa hậu - Á hậu cũng sẽ góp mặt trong phần thi này.

Nhiều NTK trẻ đã gửi thiết kế để dự thi phần trang phục dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2022.

Nhiều NTK trẻ đã gửi thiết kế để dự thi phần trang phục dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2022.

Mới đây, bộ đồ của Hoa hậu Mai Phương cho phần trang phục dân tộc cũng được hé lộ. Theo đó, cô diện bộ "Cá chép hóa rồng" của team nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Ngay khi nhìn thấy bộ trang phục, dân tình đã đưa ra những ý kiến trái chiều. Đa số đều cho rằng bộ đồ khá "sến" và không được đẹp mắt.

Trong bản vẽ, chiếc áo dài màu đỏ có họa tiết ánh kim vô cùng tinh tế, sang trọng. Nhưng trên thực tế, chiếc áo dài mà Hoa hậu Mai Phương mặc lại bị đính "sương sa hột lựu" trông khá kém sang.

Ngoài ra, một vài bình luận khẳng định rằng bộ đồ thật trông giống bản vẽ đến 80% nhưng không mang lại hiệu ứng tốt như trong bản vẽ. Thậm chí, có người còn cho rằng bộ đồ này giống như... mô hình dạy học cho các bé mẫu giáo. Đặc biệt, Hoa hậu Mai Phương có chiều cao hạn chế nên khi diện bộ đồ này thì dường như bị "nuốt chửng".

Bình luận của netizen:

- Giống bản vẽ đến 80% rồi, chỉ có điều là không đẹp mà thôi

- Sao nhìn sến vậy trời do thiết kế là vậy hay tại xử lý chất liệu vậy

- Mình thấy cũng ổn, dễ tính nên chấm cho 6/10 điểm

- Những bạn NTK làm trang phục dân tộc theo mình nghĩ chắc cũng là những bạn chưa có kinh nghiệm nên có gì mọi người thông cảm thêm nữa chắc kinh phí cũng có hạn

- Cũng thấy giống mà mọi người nhưng có thể chưa xong.

Chi Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/trang-phuc-dan-toc-cua-hoa-hau-mai-phuong-khien-dan-tinh-ngan-ngam-202209201610123549.html