Trang nghiêm lễ Tế đàn Nam Giao mở đầu Festival 2018

Việc đưa lễ Tế đàn Nam Giao vào trong các kỳ Festival Huế giúp giới thiệu lịch sử, văn hóa, tâm linh của người dân Cố đô tới bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ các hoạt động chính của Festival Huế 2018, vào rạng sáng nay 27/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ tế đàn Nam Giao tại phường Trường An, TP Huế.

Lễ dâng vật gồm 3 con vật là trâu, dê và heo.

Lễ vật dâng lên gồm có 3 con vật là trâu, dê và heo, cùng trái cây, hương trầm, hoa, trà, giấy tiền vàng bạc, rượu, nến.

Nghi lễ được cử hành trang nghiêm.

Lễ tế bao gồm các nghi lễ: Lễ Quán tẩy (Lễ rửa tay tẩy trần), Lễ Thượng hương (Lễ dâng hương), Lễ Nghinh thần (Lễ rước thần đến tham dự), Lễ Điện ngọc bạch (Lễ dâng ngọc trắng), Lễ Truyền chúc (Lễ đọc chúc văn), Lễ Hiến tước (Lễ dâng rượu), Lễ Tứ phúc tộ (Lễ hưởng lộc), Triệt soạn (Lễ hạ cỗ), Tống thần (Lễ đưa tiễn thần), Tư chúc bạch soạn (Lễ đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).

Đây được xem là hoạt động mở đầu lễ hội Festival 2018.

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018 cho biết: "Lễ tế Giao được tổ chức trên cơ sở hình thức lễ tế nguyên bản, chương trình lễ tế kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ với đầy đủ các nghi thức như triều Nguyễn trước đây đã tổ chức tại Đàn Nam Giao. Đây là một lễ tế để cầu cho mưa thuận, gió hòa; cầu cho đất nước hòa bình an lạc, giữ vững truyền thống, niềm tin để cho đất nước trong thái bình, người dân được ấm no, hạnh phúc.

Phi Hoàng – Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/trang-nghiem-le-te-dan-nam-giao-mo-dau-festival-2018-235317.htm