Trang nghiêm Lễ rước Phật tại Thừa Thiên Huế

Chiều 18-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Mộc dục (Tắm Phật) tại lễ đài Diệu đế Quốc tự và Lễ rước Phật từ Diệu đế Quốc tự lên Tổ đình Từ Đàm.

Dẫn đầu đoàn rước Phật là ba nhà sư mang hai bình hoa sen và hương trầm. Ảnh: Võ Tiến

Dẫn đầu đoàn rước Phật là ba nhà sư mang hai bình hoa sen và hương trầm. Ảnh: Võ Tiến

Theo lộ trình, đoàn rước gồm quốc kỳ Tổ quốc, Phật kỳ, quốc kỳ các nước tham dự lễ hội Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 cùng xe rước Phật đi bộ từ chùa Diệu Đế qua các trục đường Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ để đến tổ đình Từ Đàm nằm trên đường Sư Liễu Quán (phường Trường An) nơi đặt văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại các tuyến đường đoàn xe hoa đi qua, hàng ngàn người gồm chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni phật tử, đoàn khách quốc tế và người dân đổ ra hai bên đường để chiêm ngưỡng đoàn xe hoa diễu hành như thước phim chiếu về cuộc đời của Đức Phật.

Đoàn rước phật tử và xe hoa trên cầu Trường Tiền. Ảnh: Võ Tiến

Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 tại Thừa Thiên Huế diễn ra trang nghiêm, trọng thể suốt tuần lễ từ ngày 8-4 đến ngày 15-4 (Âm lịch), đã gây ấn tượng tốt đẹp, sâu lắng trong lòng người quy ngưỡng, mến mộ.

Từ những lễ đài trang nghiêm ở phố thị, 7 đóa sen hồng với hàng vạn hoa đăng lung linh trên sông Hương cho đến rước Phật kính cẩn nguyện cầu, xe hoa diễu hành rực rỡ cùng các lễ hội khác như triển lãm, văn nghệ, thuyết giảng... đã thể hiện sự tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, hữu nghị của đạo Phật; phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc trong ý nghĩa hộ quốc an dân muôn đời của Phật giáo Huế.

Võ Tiến

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trang-nghiem-le-ruo-c-pha-t-tai-thua-thien-hue/