Trang nghiêm lễ chào cờ Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa

Trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc, lễ chào cờ của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm và giàu xúc cảm.

Lễ chào cờ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra sáng thứ Hai hằng tuần, dịp đầu năm mới và các ngày lễ lớn của đất nước.

Lễ chào cờ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra sáng thứ Hai hằng tuần, dịp đầu năm mới và các ngày lễ lớn của đất nước.

10 lời thề danh dự của quân nhân được vang lên dõng dạc "Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sỹ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc..."

Các chiến sỹ đồng thanh hô vang "xin thề, xin thề, xin thề" sau mỗi lời thề.

Tiếp đó là nghi thức duyệt binh.

Nghi thức duyệt binh mang khí thế oai phong, hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tiêu Tổ quốc vẫn vững tay súng bảo vệ vùng biển trời, vùng biển thiêng liêng.

Từng khối đội ngũ cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đóng quân trên đảo thực hiện nghi thức duyệt binh.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trang-nghiem-le-chao-co-to-quoc-tren-dao-truong-sa-post1337321.tpo