Trang mạng Nga phải xóa cuộc thi Hoa Hậu Hitler 2018

Trang mạng xã hội Vkontakte (Nga) phải xóa một trang cổ động cuộc thi Hoa hậu Hitler, (Miss Hitler 2018) vì bị phàn nàn là kích động chủ nghĩa tân phát xít, khi người dùng được mời bình chọn trực tuyến những cô gái Nga ngưỡng mộ trùm phát xít Adolf Hitler.

Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hitler 2018 - Ảnh: Moscow Times

Trang mạng Vkontakte (còn gọi là VK, khá phổ biến ở Nga) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Miss Hitler 2018” từ ngày 5.9, với các thí sinh người Nga và có cả thí sinh Mỹ, Ý gửi ảnh tự sướng chụp họ đang giơ tay chào kiểu phát xít “Heil Hitler”, và đứng trước các biểu tượng chữ vạn cùng các phù hiệu của phát xít, hoặc choàng cờ phát xít lên cơ thể.

Cuộc thi hoa hậu này tìm phụ nữ da trắng “thuần chủng”, “yêu và tôn trọng ký ức về Hitler”, người đã phải tự sát khi phát xít Đức thua trận Thế chiến 2 hồi năm 1945.

Trước khi bị xóa, trang “Miss Hitler 2018” đã có 10.000 lượt người theo dõi. Một thí sinh người Đức tự nhận là “Miss Skuld” đang dẫn đầu cuộc thi "Miss Hitler 2018". Báo Moscow Times cho biết nhiều thí sinh khác có tên “Miss Marta”, hoặc “Miss Edelweiss”.

Đến ngày 17.9, VK phải xóa trang “Miss Hitler 2018”, sau khi thông tin của công ty truyền thông đa phương tiện Vocativ (ở Tel Aviv, Israel) đã buộc đài truyền hình Hadashot (Israel) liên lạc với các nhà quản lý VK.

Trung tâm nghiên cứu SOVA (ở Moscow) chuyên phân tích các vấn đề xã hội và chủ nghĩa dân tộc từng cảnh cáo trang “Miss Hitler 2014”, sau khi phát hiện trang này tôn thờ trùm phát xít Hitler.

SOVA cũng theo dõi tình trạng kích động hận thù chủng tộc, đã ra tuyên bố hôm 17.9, mô tả sự phàn nàn của đài Hadashot đã buộc VK phải chặn trang “Miss Hitler 2018”, và chuyển các chứng cứ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga, nhằm giúp chống các trang tương tự.

Theo Moscow Times, Ủy ban giám sát thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông liên bang Nga (Roskomnadzor) đã đưa trang “Miss Hitler 2018” vào danh sách đen, với thông tin “diễn đàn này bị chặn vì kích động bạo lực”.

Năm 2014, VK cũng tổ chức cuộc thi hoa hậu trực tuyến này, với cái tên “Miss Ostland” (Hoa hậu miền đông) ám chỉ việc chế độ phát xít từng lùng bắt người Do Thái ở các nước vùng biển Baltic và Đông Âu.

Nhưng trong một tuyên bố, Liên đoàn chống vu khống (ADL, ở New York, Mỹ) chỉ trích VK tổ chức cuộc thi “đáng tởm” vì cho phép tải ảnh các phụ nữ “thù hận người Do Thái”, đồng thời lên án VK xúi giục thí sinh tải ảnh “gợi cảm kiểu phát xít”.

Bích Ngọc (theo Moscow Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trang-mang-nga-phai-xoa-cuoc-thi-hoa-hau-hitler-2018-97003.html