Trang Hạ: Việc nhà có thể đợi, sao phải cố làm 'máy rửa bát'?

Không phải lần đầu tiên phản đối chuyện phụ nữ mù quáng hy sinh cuộc đời cho gánh nặng việc nhà, nhưng bài viết mới nhất của Trang Hạ khiến cư dân mạng đặc biệt đồng cảm.

Từ cảm xúc sau khi xem đoạn video của Sunlight về việc phụ nữ mất 10 năm cuộc đời chỉ để làm việc nhà, Trang Hạ đã thẳng thắn nhắc hàng nghìn bạn nữ rằng: “Đừng ném cả thanh xuân vào những việc nhà không tên. Cuộc đời ai cũng chỉ có một và phụ nữ có quyền tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, thậm chí nếu cần hãy mạnh dạn để việc nhà đợi”.

Để dẫn chứng cho quan điểm “việc nhà có thể đợi” của mình, Trang Hạ dẫn lại câu chuyện ra đời của quyển “Hồi ký Tâm Phan”.

10 năm trước, có một cô gái Hà Nội rời quê hương vào TP.HCM làm việc để ở cạnh chàng người yêu sắp cưới. Nhưng ở giai đoạn tiền hôn nhân, cô gặp phải một cơn khủng hoảng trước tình huống tiệc tàn, chồng sắp cưới ra ngoài chơi cùng bạn để mặc cô với đống bát đĩa bừa bộn, quần áo ngổn ngang.

Cô gái chưa làm vợ nhưng đã nếm trải cảm giác đầu tắt mặt tối như một bà nội trợ. Trong giây phút uất ức ấy, cô đã vứt hết tất cả để: “Lao xe ra ngoài đường, chạy qua phố Bùi Viện, ngồi đại vào một quán bar đèn rực rỡ nhạc xập xình, gọi một ly bia, chọn một buổi tối vui theo cách mình muốn, cười với anh Tây ngồi bên kia bàn…”.

Đó chính là buổi tối thay đổi toàn bộ cuộc đời cô, ngay giây phút liều lĩnh để việc nhà sau lưng và nuông chiều bản thân, cô đã gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Anh Tây ấy trở thành chồng cô, một người biết vào bếp, chia sẻ việc nhà và không bao giờ bỏ mặc vợ của mình.

Trang Hạ khẳng định: “Người phụ nữ có thể quên đi gánh nặng bếp núc, dám bước ra với những say mê, sở thích, thời gian dành cho bản thân đã là một cuộc cách mạng cho rất nhiều gia đình trẻ ngày nay. Việc nhà có thể đợi, cuộc sống của bạn thì không”.

Chị gọi việc ép mình quanh quẩn với chén bát xoong nồi là sự hy sinh vô nghĩa và nhấn mạnh: “Mục đích tôi lấy chồng để có một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn, không phải để tôi rửa bát ngày càng sạch hơn một cái máy rửa bát”.

Ủng hộ Tâm Phan, nhưng Trang Hạ cũng không cực đoan đến mức kêu gọi bỏ hoàn toàn việc nhà. Thay vào đó, chị khuyên người phụ nữ hãy bớt những lời trách cứ và đặt nặng trách nhiệm lên mỗi bờ vai.
Ở mỗi giai đoạn và độ tuổi, phụ nữ lại có những nghĩa vụ và mục tiêu riêng: “24 tuổi, mình sẵn sàng hy sinh bản thân. 42 tuổi, chúng ta nên làm việc nhà dễ dàng hơn để dành thời gian cảm nhận cuộc sống. Lúc này nhà đã có biết bao tiện nghi để giúp đỡ mình rảnh rang khi làm bếp”.

Trang Hạ ủng hộ việc phụ nữ chăm sóc bản thân.

Trang Hạ ủng hộ việc phụ nữ chăm sóc bản thân.

Bài viết của Trang Hạ lập tức nhận được hơn 79.000 lượt xem, gần 3.000 lượt thích và 757 lượt chia sẻ. Nhiều phụ nữ cũng đã vội viết ngay những dòng bình luận để chia sẻ chuyện mình: “Sao lại đúng đến từng câu chữ thế nhỉ?”, “Việc nhà luôn ám ảnh mình mỗi ngày”, “Ước gì có ai đó nói với mình 10 năm trước như vầy”...

VJ Thùy Minh, Uyên Bùi, Trang Moon… cũng lên tiếng bảo vệ xu hướng “quên đi gánh nặng việc nhà” của Trang Hạ. Các ông bố của showbiz Việt cũng khẳng định đàn ông hiện đại luôn mong vợ có những giây phút thoải mái, riêng tư.

Nam ca sĩ Hoàng Bách mạnh dạn bênh quan điểm của cây viết cá tính Trang Hạ: “Khá nhiều bạn bè ngạc nhiên khi lâu lâu lại thấy tôi ngồi nhà trông con, để vợ đi chơi nguyên ngày. Với tôi đó lại là chuyện bình thường. Thậm chí tôi còn khuyến khích vợ đi nữa kìa”.

Ca sĩ Đăng Khôi cũng để lại những chia sẻ đầy cảm xúc khi xem video này: “Đàn ông việc đơn giản nhất là làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Khôi luôn ủng hộ không chỉ vợ mình mà tất cả các chị em hãy tận hưởng cuộc sống. Buông bỏ bớt việc nhà đi phụ nữ ơi”.

Đâu đó trong cuộc tranh luận, vẫn có những tiếng thở dài. Dù thừa nhận Trang Hạ đúng nhưng học vẫn đầy trăn trở: “Bỏ việc nhà chưa hoàn tất để đi chơi thì trong lòng mình có yên tâm?”. Giải quyết những nỗi lo ấy, các bà nội trợ tư vấn phụ nữ hãy làm việc nhà theo một cách khác như: làm việc khi đang khỏe khoắn, vui vẻ; san sẻ với chồng... Bạn cũng nên chọn cho mình những “trợ thủ” đắc lực, đơn giản như một chai nước rửa chén thông minh, giúp việc rửa chén trở nên dễ dàng, thoải mái và nhanh chóng hơn.

Với thông điệp “Việc nhà có thể đợi”, nhãn hàng nước rửa chén Sunlight tiên phong trong việc khuyến khích phụ nữ Việt tận hưởng cuộc sống thông qua việc quản lý việc nhà thoải mái, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Độc giả xem thêm thông tin bổ ích và sự kiện bổ ích về chương trình “Việc nhà có thể đợi” tại Fanpage.

https://www.facebook.com/SunlightVN/

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trang-ha-viec-nha-co-the-doi-sao-phai-co-lam-may-rua-bat-post801985.html