Trắng đêm, xuyên Tết đảm bảo ATGT trên các cung đường

Lực lượng CSGT Hà Nội trắng đêm phân luồng, hướng dẫn giao thông, giúp đỡ người dân về quê, vui đón Tết cổ truyền được thuận lợi, an toàn.

Chiến sĩ Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội hướng dẫn, phân luồng giao thông trên tuyến QL1A đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020

Chiến sĩ Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội hướng dẫn, phân luồng giao thông trên tuyến QL1A đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020

Tối 24/1 (tức đêm 30 Tết Canh Tý 2020), PV Báo Giao thông có mặt tại Km 204+500 trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) và ghi nhận Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vẫn đang túc trực, cần mẫn làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo ATGT qua nút giao thông Đỗ Xá - Vạn Điểm (huyện Thường Tín) đi tỉnh Hà Nam.

Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ TTKS đã tiến hành dừng xe máy Honda Lead mang BKS 90B1-969.48 vi phạm lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Người điều khiển được xác định là anh Lê Minh Quân (SN 1983, ở Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Sau khi được Tổ TTKS thông báo lỗi vi phạm, anh Quân trình bày do vội về nhà để chuẩn bị đón Giao thừa nên có vượt đèn đỏ. Tổ TTKS đã nhắc nhở anh Quân, dù vội về đoàn tụ gia đình trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao sang năm mới, thì vẫn phải tham gia giao thông đúng luật để đảm bảo ATGT cho chính mình và người tham gia giao thông.

Anh Kiên ở tỉnh Nam Định điều khiển xe máy BKS 18H1-121.26 không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, được CSGT Hà Nội nhắc nhở phải đảm bảo ATGT trên chặng đường về quê đón Tết

Tương tự, trường hợp xe máy 18H1-121.26 vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu giao thông, chở lỉnh kỉnh đồ đạc sắm Tết đã được Tổ TTKS yêu cầu dừng xe. Người điều khiển xe máy 18H1-121.26 là anh Vũ Mạnh Kiên (SN 1991, ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trình bày, bản thân là lao động tự do ở huyện Ba Vì, do đặc thù công việc nên tới tối 30 Tết, mới có thể thu xếp về quê.

Tổ TTKS nhắc nhở anh Kiên, trời mưa rét, đường trơn rất nguy hiểm, cần phải tuân thủ biển báo hiệu đường bộ và chạy đúng tốc độ quy định để đảm bảo ATGT cho chính mình và mọi người.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Khôi, Tổ trưởng Tổ TTKS cho biết, đêm Giao thừa, lưu lượng người tham gia giao thông trên QL1A không còn quá đông, nhưng nhiều người lại có tâm lý vội về đón Tết với gia đình nên phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ, đi sai làn... gây nguy cơ mất ATGT. Do đó, các Tổ TTKS sẽ túc trực xuyên đêm để thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, phân luồng, chống ùn tắc, nhắc nhở và xử lý vi phạm giao thông.

Trực lãnh đạo ca đêm Giao thừa tại đơn vị, Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT số 8 chia sẻ, bản thân đã có 29 năm ăn Tết trên đường, tại đơn vị. "Nếu không trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, thì tôi sẽ ứng trực tại đơn vị, tiếp nhận các thông tin về ùn tắc, va chạm, TNGT, để có sự phối hợp, điều tiết lực lượng CSGT có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông...", Trung tá Hải nói.

Đội CSGT số 8, Hà Nội tuyên truyền ATGT cho người vi phạm trong đêm Giao thừa

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội CSGT số 8 cho biết thêm, Đội CSGT số 8 được phân công đảm bảo trật tự ATGT tuyến QL1A qua 2 huyện Thường Tín và Phú Xuyên. Giao thừa năm nay, địa bàn Đội CSGT số 8 quản lý có 2 điểm bắn pháo hoa.

Theo đó, các Tổ CSGT đã tiến hành hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí này, sau khi kết thúc bắn pháo hoa, các Tổ công tác CSGT tiếp tục tuần tra lưu động trên tuyến đường, kịp thời giúp đỡ những trường hợp bà con nhân dân hỏng xe, gặp sự cố về với gia đình đảm bảo an toàn.

Trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội tuyên truyền giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay, theo kế hoạch, đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, Phòng CSGT đã huy động 100% quân số ứng trực đảm bảo trật tự ATGT, an ninh trật tự tại các điểm bắn pháo hoa, các điểm tâm linh trên địa bàn Hà Nội cũng như các tuyến đường trục chính, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo giao thông đi lại thông suốt, an toàn.

“Trong các ngày mùng 1, mùng 2 Tết, Phòng CSGT tăng cường các Tổ TTKS giao thông, đặc biệt là kiểm soát vi phạm nồng độ cồn”, Trung tá Vũ Văn Hoài nói thêm.

Văn Huế

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/trang-dem-xuyen-tet-dam-bao-atgt-tren-cac-cung-duong-d450270.html