Trắng đêm truy bắt kẻ cắt trộm gần 100 kg dây cáp điện ở Nam Định

Ngày 12-7, Công an TP Nam Định đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1989, trú xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), kẻ đã cắt trộm gần 100 kg dây cáp điện trên địa bàn thành phố những ngày qua.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện UBND và Điện lực TP Nam Định kiểm tra tang vật vụ án.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện UBND và Điện lực TP Nam Định kiểm tra tang vật vụ án.

NDĐT - Ngày 12-7, Công an TP Nam Định đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1989, trú xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), kẻ đã cắt trộm gần 100 kg dây cáp điện trên địa bàn thành phố những ngày qua.

Đầu tháng này, 13 trạm biến áp tại TP Nam Định đã bị kẻ gian đột nhập, cắt trộm và lấy đi hàng chục mét dây cáp điện. Riêng tại trạm biến áp trên phố Hoàng Hoa Thám, dây cáp điện bị cắt trộm hai lần. Các vụ việc đều xảy ra khoảng lúc nửa đêm đến rạng sáng.

Hành vi trộm cắp tài sản này tuy không gây thiệt hại lớn về kinh tế nhưng khiến 13 khu vực dân cư phải chịu cảnh mất điện giữa mùa nắng nóng để chờ thay thế dây. Thời gian cắt điện khoảng hai giờ mỗi trạm. Đặc biệt, việc cắt dây cáp điện có thể gây chập cháy trạm biến áp và toàn bộ các thiết bị điện trong khu vực dân cư mà trạm biến áp đó cấp điện.

Trước tình hình trên, Công an TP Nam Định đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra khám phá, truy bắt đối tượng.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 12-7, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Thành đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện tại trạm biến áp đường Bái, phường Lộc Vượng, TP Nam Định. Bị vây ráp, Thành nhảy xuống hồ Truyền thống ẩn nấp, sau đó bơi sang nhà trưng bày trong khu vực hồ. Đến 5 giờ 30 phút sáng, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tầng hai của tòa nhà.

Qua đấu tranh khai thác, Phạm Văn Thành khai nhận hành vi cắt trộm dây cáp điện ở hàng loạt trạm biến áp tại TP Nam Định. Do lười lao động và cần tiền tiêu xài, đối tượng nảy ra ý định bắt xe khách từ Ninh Bình sang Nam Định để trộm cắp tài sản. Trước đây có học cơ khí, Thành nắm rõ nguyên lý hoạt động của các trạm biến áp, vì vậy có thể thực hiện trót lọt hành vi cắt dây mà không bị điện giật. Sau đó, đối tượng tách phần lõi đồng, bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu. Lực lượng chức năng đã thu giữ tới gần 100 kg cuộn dây đồng các loại, là tang vật vụ án.

Để kịp thời động viên các cán bộ, chiến sĩ, chiều 12-7, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Nam Định và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40847002-trang-dem-truy-bat-ke-cat-trom-gan-100-kg-day-cap-dien-o-nam-dinh.html