Trắng đêm tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích sau vụ lật ghe trên sông Đồng Nai

Khi đang chạy trên sông Đồng Nai, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến 3 người trên ghe ngã xuống sông. Một người bơi vào bờ còn 2 người mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Tiền Phong

Đến 0h ngày 16/3, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang cùng người dân nỗ lực tìm kiếm hai người mất tích trên sông Đồng Nai.

Báo Tiền Phong đưa tin, trước đó, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên và TP.Biên Hòa nhận được tin báo có vụ lật ghe trên sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khi chiếc ghe chở 3 người đi giao ghe cho khách đi trên sông Đồng Nai thì bất ngờ lật úp khiến các nạn nhân rơi xuống sông. Một người đàn ông trong số đó đã kịp bơi vào bờ thoát nạn, hai người còn lại mất tích.

Được biết, hai người mất tích là vợ chồng, chủ cơ sở chế tạo ghe ở TP.Biên Hòa. Nhân chứng được cho là may mắn sống sót sau vụ lật ghe đang được hạn chế tiếp xúc để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mới đây, một tàu chở 1.500 tấn bụi than bất ngờ bị chìm trên vùng biển Mũi Né (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vào hôm 14/3.

Cụ thể, tàu xuất bến lúc 10h ngày 14/3, chở 1.500 tấn bụi xỉ than (tro bay) từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đi Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai). Đến 18h40 cùng ngày, khi tàu hành trình đến khu vực biển bãi sau vịnh Mũi Né (TP.Phan Thiết) cách bờ khoảng 0,5 hải lý thì bất ngờ bị lật ngang, chìm.

Sau khi xảy ra sự việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo đồn biên phòng Mũi Né sử dụng ca nô, huy động tàu cá ngư dân, mô tô nước của các cơ sở du lịch tổ chức cứu nạn các thuyền viên kịp thời.

Đến 20h cùng ngày đã cứu vớt được tất cả thuyền viên trên tàu Bạch Đằng và đưa vào bờ an toàn để chăm sóc y tế.

Báo Nông nghiệp Việt Nam dẫn thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Thuận, nguyên nhân tàu chìm được xác định do nước tràn vào, làm tàu lật úp. Hiện tàu Bạch Đằng đã trôi vào cách bờ 300m (khu vực biển bãi Sau, Mũi Né, T.Phan Thiết).

Đối với 1.500 tấn tro bay (bụi xỉ than) trên tàu, do được chứa vào thùng chuyên dùng, đảm bảo độ kín tuyệt đối nên không có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/trang-dem-tim-kiem-2-vo-chong-mat-tich-sau-vu-lat-ghe-tren-song-dong-nai-a359308.html