Trắng đêm 'săn' pháo lậu

Càng về cận Tết Nguyên đán 2022, hoạt động vận chuyển, mua bán pháo lậu tại vùng biên Quảng Trị lại càng phức tạp, với nhiều thủ đoạn. Pháo lậu được tập kết tại một điểm được xem như 'hòm thư chết' có cảnh giới, khi nhận thấy an toàn mới đưa lên các phương tiện chuyển sâu về nội địa và đi các tỉnh.

Lực lượng chức năng bắt một vụ vận chuyển pháo lậu trên QL9.

Lực lượng chức năng bắt một vụ vận chuyển pháo lậu trên QL9.

Bên cạnh đó, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu không trực tiếp vận chuyển mà thuê đối tượng đánh cá sử dụng thuyền bè vận chuyển qua sông Sê Pôn hoặc đối tượng nghiện, “cửu vạn” sử dụng xe máy để chở hàng, lúc có “biến” sẵn sàng vứt hàng tháo chạy hoặc khi bị bắt đều khai không rõ danh tính người thuê khiến công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lê Quang Thuận- Phó Chủ tịch UBND H. Hướng Hóa cho hay, riêng trong năm 2021, các lực lượng chức năng đã bắt 17 vụ/20 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các loại pháo, thu trên 1,5 tấn. Đến tuần đầu năm 2022, các đơn vị Biên phòng, CA tiếp tục phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ với số lượng lớn.

Rạng sáng 20-11-2021, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Hướng Hóa thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống pháo nổ trên QL9 đã phát hiện ô-tô BKS 74A-083.04 rời địa bàn thôn Long Giang, xã biên giới Tân Long (H.Hướng Hóa) nhiều nghi vấn vận chuyển pháo nổ. Lập tức, tổ công tác tiến hành phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm (Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động, BĐBP tỉnh Quảng Trị) truy đuổi, đồng thời liên hệ với Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, CA tỉnh) đón chặn phương tiện. Sau gần 40km, phương tiện trên đã bị lực lượng CSGT “đón lõng” tại Km42 QL9, kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 78 hộp pháo, trọng lượng 113,4kg. Đối tượng Trần Đình Tùng (1985, trú H. Đakrông) lái xe và người đồng hành là Hồ Văn Nhòm đã bị Công an lập biên bản phạm tội bắt quả tang.

1 tuần sau, qua công tác tuần tra, mật phục, đến 3 giờ ngày 27-11-2021, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế- Công an huyện Hướng Hóa phát hiện Nguyễn Minh Dũng điều khiển mô-tô BKS 74H1-131.29 và Võ Thái Hậu điều khiển mô-tô BKS 74K8-3566 có dấu hiệu nghi vấn nên đã đón bắt. Qua kiểm tra, 2 đối tượng trên vận chuyển nhiều hộp pháo với tổng trọng lượng khoảng 60kg. Bước đầu, hai đối tượng khai được 1 người không rõ địa chỉ thuê chở đến điểm tập kết để lấy tiền công.

Vào đêm 14-12-2021, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, tại khu vực bờ sông Sê Pôn thuộc thôn Long Quy, xã Tân Long, Đội Trinh sát đặc nhiệm chủ trì phối hợp ĐBP Thuận, CAH Hướng Hóa phát hiện đối tượng Đặng Duy Chiến (1985) vận chuyển 20 hộp pháo nổ, trọng lượng khoảng 25kg. Chiến khai nhận chở thuê số hàng cấm trên từ bờ sông ra QL9 với tiền công 300 ngàn đồng. Đến những ngày cuối năm 2021, lực lượng Biên phòng, CA lại liên tiếp bắt pháo lậu ở địa bàn nhiều xã, thị trấn biên giới H.Hướng Hóa.

BĐBP và CAH Hướng Hóa bắt giữ 1 vụ vận chuyển pháo lậu.

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 29-12-2021, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, tại khu vực thuộc địa phận xã Tân Long, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vị thành niên (trú TT Lao Bảo) vận chuyển 50kg pháo nổ. Trước đó vài giờ đồng hồ, BĐBP Quảng Trị cũng đã bắt quả tang đối tượng nữ điều khiển xe Nouvo chở 25kg pháo. Đối tượng khai mua lại của1 người không quen biết để mang về kiếm lời.

Với quyết tâm đánh mạnh pháo lậu, lực lượng chức năng đã kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thu nhiều kết quả trong công tác đấu tranh. Vào ngày 3-1-2022, thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo nổ địa bàn tại TT Lao Bảo, ĐBP CK quốc tế Lao Bảo phối hợp Đội Trinh sát đặc nhiệm và Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 6 hộp pháo hoa nổ.

Qua khai thác nóng và mở rộng đấu tranh, lực lượng phối hợp thu tại nhà đối tượng này thêm 48 hộp pháo do tự nguyện giao nộp. Tổng số pháo vận chuyển và tàng trữ trong vụ này là 86kg. Tiếp nối thành tích xuất sắc đó, gần khuya 6-1-2022, ĐBP CK quốc tế Lao Bảo phối hợp Đội Trinh sát đặc nhiệm và Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Trị) và CAH Hướng Hóa phát hiện đối tượng Trương Đình Vũ (trú xã Tân Long) vận chuyển 10 hộp pháo hoa, trọng lượng khoảng 14 kg. Với nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xung quanh hiện trường vi phạm phát hiện thêm nhiều vị trí có cất giấu 196 hộp pháo trong các lùm cây, trọng lượng khoảng 274 kg, chưa xác định được người vi phạm.

Theo cơ quan Công an, phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, hình thành đường dây qua nhiều khâu trung gian và chuẩn bị tinh thần để đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ; gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh. Trước diễn biến này, lực lượng chức năng càng không khoan nhượng, nêu cao quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng. Bên cạnh công tác đấu tranh này, hiện Công an địa bàn tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống pháo nổ để góp phần mang lại một mùa xuân mới yên bình.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_255583_trang-dem-san-phao-lau.aspx