Trắng đêm 'săn' Covid-19

Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 tại Hà Tĩnh, ngay trong đêm 5/5, tỉnh này đã chỉ đạo thiết lập 15 chốt kiểm soát để ngăn chặn nguy cơ lây lan; tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1, F2.

Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác thiết lập chốt để phòng tỏa khu vực có ca bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác thiết lập chốt để phòng tỏa khu vực có ca bệnh.

Lập chốt “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính N.T.H. (SN 1993, ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn) và N.T.T. (SN 1989, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến), cùng ở huyện Thạch Hà, ngay trong đêm, ngành Y tế cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã triển khai khẩn cấp các giải pháp phòng, chống dịch.

Bước đầu, đã truy vết được hơn 200 F1, F2. Trong đó, tại xã Tượng Sơn có 24 F1, 77 F2; tại xã Việt Tiến có 8 F1, 95 F2. Ngay trong đêm lực lượng y tế, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã lập 15 chốt kiểm soát chặt chẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không cho người dân đi ra khỏi khu vực và từ vùng khác đến. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục truy vết các F1 và F2.

Ghi nhận của Báo GD&TĐ tại xã Việt Tiến ngày 6/5, công tác triển khai các biện pháp ngăn dịch lây lan trong cộng đồng được thực hiện một cách quyết liệt, bài bản và nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến cho hay, ngay sau khi ghi nhận ca dương tính, xã đã nhanh chóng chỉ đạo trạm y tế tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại nhà, trạm y tế và khu vực lân cận, dọc các tuyến đường lớn của thôn Sâm Lộc. Đồng thời tiến hành phát loa truyền thanh thông báo về ca bệnh và tình hình dịch bệnh ngay trong đêm để người dân nắm bắt, chủ động ra khai báo nếu có tiếp xúc gần với ca bệnh cũng như tiếp xúc gần với F1.

Cũng theo ông Hướng, sau khi 8 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng huyện Thạch Hà tiến hành lập các chốt phong tỏa. Do đây là khu vực có nhiều đường đi, lối lại nên lực lượng chức năng quyết định thiết lập 10 chốt kiểm soát ngay trong đêm.

Tại xã Tượng Sơn, ông Dương Kim Huy – Bí thư Đảng ủy cho biết, ngay trong đêm, lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương đã gấp rút tiến hành thành lập 5 chốt kiểm soát dịch. Các chốt kiểm dịch phân công trực 24/24 giờ để ngăn chặn người ra, vào khu vực phong tỏa.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm F1, F2

Lực lượng công an, bộ đội lập chốt phong tỏa trong đêm.

Ông Nguyễn Tuấn, Q. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trong đêm cả hệ thống y tế dự phòng cùng với chính quyền và các lực lượng quân đội, công an tại địa phương đã thần tốc truy vết và triển khai phương án phòng chống dịch bệnh, nhằm hạn chế thấp nhất lây lan trong cộng đồng.

Đồng thời, khẩn trương điều tra, truy vết lịch trình tiếp xúc của các trường hợp F1, F2. Phun khử khuẩn ngay trong đêm, xác định khu vực phải phong tỏa.

“Ngành Y tế lấy mẫu, xét nghiệm cho 100% người dân trong khu vực phong tỏa và vùng lân cận tùy theo đối tượng tiếp xúc. Các lực lượng tiếp tục truy vết F1, F2 (nếu có) để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, theo quy định” – ông Tuấn cho hay.

Những hình ảnh của lực lượng y tế Hà Tĩnh làm việc xuyên đêm được truyền liên tiếp lên các trang thông tin điện tử, Facebook của ngành Y tế. Tại CDC Hà Tĩnh - trung tâm đầu não chống dịch, điện sáng thâu đêm, các chuyến xe liên tục đi về để lấy vật tư đi và mang các mẫu bệnh phẩm của các F1 về làm xét nghiệm.

Chị Võ Thị Lam - kỹ thuật viên xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết, đây không phải là lần đầu chị thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nên diễn biến dịch bệnh lần này với chị không quá nặng nề. Chị cũng chia sẻ: “Do kinh nghiệm trong nghề nghiệp, chị từng lấy mẫu cho các ca dương tính tại khu cách ly của đợt dịch năm 2020, vì vậy không quá lo lắng khi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Chỉ cầu mong các trường hợp F1, F2 lần này may mắn không bị lây nhiễm từ ca bệnh dương tính”.

Cũng theo chia sẻ của các cán bộ CDC Hà Tĩnh, khi đồng hồ chỉ hơn 0 giờ ngày 6/5 thì 9 mẫu bệnh phẩm đầu tiên của các F1 của 2 ca bệnh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong sự nhẹ nhõm bước đầu của toàn bộ anh chị em trong Khoa Cận lâm sàng (CDC Hà Tĩnh). “Đó cũng là lúc các tổ xét nghiệm lại tiếp tục lên đường, trắng đêm thực hiện các mẫu xét nghiệm mới” – một cán bộ cho hay.

Chị Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng khoa Cận lâm sàng (CDC Hà Tĩnh) cũng thông tin: Trong đêm, cán bộ y tế liên tục thực hiện nhiệm vụ vừa lấy mẫu, vừa liên tục thực hiện các xét nghiệm để có kết quả sớm nhất đối với các trường hợp F1, F2 nhằm phát hiện sớm các nguy cơ, góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Đến đầu giờ chiều ngày 6/5, kết quả cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, 34 trường hợp F1 của 2 ca nhiễm Covid-19 ở huyện Thạch Hà đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ngành chức năng cũng đã lấy mẫu 390 trường hợp F2, đến nay đã có 264 mẫu âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Các mẫu còn lại cũng sẽ có kết quả trong chiều 6/5.

Bác sĩ Nguyễn Công Hiếu - Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (CDC Hà Tĩnh) chia sẻ: Chúng tôi, lực lượng y tế gần như không ngủ vào đêm 5/5, tập trung cao nhất để lấy mẫu xét nghiệm. Công tác truy vết trong tình huống có ca bệnh cộng đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và mang tính cấp bách để ngăn chặn dịch lây lan.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 6/5 tổ truy vết ở các xã Tượng Sơn và Việt Tiến đã xác định được 32 trường hợp F1 và 172 người là F2 của 2 ca bệnh. Ngay lập tức, tất cả F1 đều đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Việc truy vết tiếp tục được thực hiện để điều tra, xác định thêm các trường có tiếp xúc.

“Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các F1, F2; phối hợp các lực lượng lập chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn có dịch, ngành Y tế sẽ tiến hành mở rộng lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân trong khu vực kiểm soát và các khu vực lân cận tùy theo đối tượng tiếp xúc để ngăn dịch lây lan trong cộng đồng” - ông Nguyễn Tuấn – Q. Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nói.

Dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch

Lấy mẫu xét nghiệm các ca F1, F2 trong đêm.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 2650 /UBND-VX1 về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp khẩn trương thông báo dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu để phòng dịch Covid-19, bao gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet công cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè...

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 21 giờ ngày 5/5 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Sáng 6/5, hàng loạt các cơ sở kinh doanh karaoke, quán hàng ăn uống vỉa hè... trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã đóng cửa. Anh Nguyễn Thanh Tú, chủ cửa hàng phun xăm thẩm mỹ Minh Tuyết (đường Hải Thượng Lãn Ông) cho biết: “Từ tối 5/5, chúng tôi đã chủ động dọn vệ sinh, tạm thời đóng cửa đến khi có thông báo mới để phòng dịch”.

Cũng trong đêm ngày 5/5, Karaoke Kingdom lớn nhất nhì tại TP Hà Tĩnh cũng đã tắt đèn, đóng cửa ngay sau khi có thông báo. Ông Nguyễn Quang Phúc - quản lý Karaoke Kingdom Club thông tin: “Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi đã lập tức thông báo đến phòng hát, mời khách tạm ngừng sử dụng dịch vụ; tiêu độc khử trùng và hồi chuyển hàng hóa chưa sử dụng cho các nhà cung cấp ngay trong đêm để thực hiện chế độ tạm ngừng hoạt động. Đến nay, 100% nhân viên đã tạm nghỉ”.

Ngay trong tối ngày 5/5, các đội tuyên truyền lưu động ở các phường, xã TP Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát theo từng địa bàn quản lý để đốc thúc, nhắc nhở các quán hàng vỉa hè thực hiện đóng cửa tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/trang-dem-san-covid-19-ikqmMnCGg.html