Trắng đêm phục bắt 'sa tặc'

Với lợi nhuận lớn từ việc trộm cát trên các dòng sông ở Quảng Nam để bán, nhiều 'sa tặc' dùng nhiều thủ đoạn để khai thác loại khoáng sản này. Thế nên, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam phải thức trắng đêm để truy bắt.

Với lợi nhuận lớn từ việc trộm cát trên các dòng sông ở Quảng Nam để bán, nhiều “sa tặc” dùng nhiều thủ đoạn để khai thác loại khoáng sản này. Thế nên, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam phải thức trắng đêm để truy bắt.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam khen thưởng Đội CSGT đường thuỷkhi phát hiện, bắt giữ các tàu khai thác cát trái phép.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam khen thưởng Đội CSGT đường thuỷkhi phát hiện, bắt giữ các tàu khai thác cát trái phép.

Một trong những lực lượng quyết liệt truy bắt “sa tặc” trên các dòng sông ở Quảng Nam là Đội Cảnh sát giao thông đường thủy CA tỉnh Quảng Nam. Trong vài tháng qua, lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ hút cát trái phép trên sông. Mới đây, khuya 12-9, một tổ công tác của Đội CSGT đường thủy đang tuần tra thì phát hiện Trần Văn Vân (32 tuổi, trú xã Duy Thu, H. Duy Xuyên) điều khiển tàu vỏ sắt ĐNa-0432 hút cát trái phép trên sông Thu Bồn với khối lượng hàng chục m3 cát lên tàu. Trước đó, 2 giờ ngày 5-7, tổ CSGT đường thủy đang tuần tra làm nhiệm vụ trên sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Điện Phong, TX Điện Bàn, Quảng Nam) thì phát hiện hai tàu gồm QNa-0999, do Tăng Văn Hạnh (29 tuổi) điều khiển và một tàu không có số đăng ký, do Ngô Văn Kỷ (36 tuổi, cùng trú H. Duy Xuyên) điều khiển đang hút cát trái phép giữa sông Thu Bồn. Khi tổ CSGT đường thủy kiểm tra, thì phát hiện tàu QNa -0999 có khoảng 80m3 cát và tàu không có số đăng ký là 65m3 cát. Đến khuya 14-8, Đội CSGT đường thủy CA tỉnh Quảng Nam lại phát hiện, bắt quả tang tàu số hiệu QNa-1113 do ông Trần Văn Dũng (43 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) điều khiển và một tàu chở cát không có số đăng ký do ông Trương Văn Chung (38 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) điều khiển đang hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua địa bàn TP Hội An và H. Duy Xuyên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên hai tàu có khoảng 50m3 cát…

Đó chỉ là vài vụ việc trong rất nhiều vụ mà lực lượng CSGT đường thủy CA tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ được “sa tặc” thời gian qua. Đại úy Lê Phan Minh Mẫn - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam) cho biết, chống nạn khai thác cát trái phép là “cuộc chiến” rất cam go của lực lượng CA tỉnh Quảng Nam nói chung và CSGT đường thủy nói riêng. “Lợi nhuận từ trộm cát trên sông rất lớn, thế nên các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để khai thác. Họ tổ chức người theo dõi hoạt động của lực lượng CA, có đêm họ lập 8 chốt quanh những tuyến sông quan trọng để theo dõi ngược lực lượng CA, ngoài ra còn lợi dụng thời tiết mưa gió để khai thác. Vì vậy để phát hiện một tàu khai thác cát trái phép rất khó khăn, chúng tôi phải thức trắng đêm trên sông để tuần tra, mật phục, có khi phải tuần tra trong nhiều đêm liên tục” - Đại úy Mẫn chia sẻ. Phần lớn các đối tượng bị phát hiện trộm cát đều khai nhận họ được chủ tàu thuê đi hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, điều này cho thấy nhiều “đầu nậu” sẵn sàng đầu tư tàu lớn, máy khỏe để trộm cát, bất chấp việc bị bắt giữ và xử phạt rất nặng.

Thời gian qua Đội CSGT đường thủy CA tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ nhiều tàu hút trộm cát trên sông.

Không chỉ bắt giữ tàu khai thác cát trái phép, Đội CSGT đường thủy còn tổ chức kiểm tra, xử lý các tàu chở cát quá tải trên sông. Vừa qua, tại một mỏ cát ở xã Điện Trung (TX Điện Bàn), Đội CSGT đường thủy CA tỉnh kiểm tra đã phát hiện nhiều tàu chở cát qua vạch dấu mớn nước an toàn trên 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện. Đại úy Lê Phan Minh Mẫn cho biết, thời gian qua đã lập biên bản xử phạt gần 100 trường hợp tàu chở cát quá tải. Cụ thể, ông Võ Văn Bình, lái tàu QNa-1045 chở quá tải trên 1/2, theo lời ông Bình thì việc tàu ông chở cát quá tải như vậy là do chở thuê, mỗi m3 cát được chủ bãi trả khoảng 18.000 đồng nên phải chở quá số lượng để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, nhiều tàu khác cũng bị phát hiện chở cát quá tải, dù đã ký cam kết không chở quá tải nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Để bắt được “sa tặc”, Đội CSGT đường thủy phải thức trắng đêm tuần tra, mật phục.

Theo thống kê của Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam, thời gian qua đơn vị đã phát hiện 16 vụ và tạm giữ, tịch thu 18 tàu thuyền các loại khai thác cát trái phép trên sông, thu giữ hàng trăm m3 cát. Với những nỗ lực của lực lượng CSGT đường thủy và các đơn vị khác trong lực lượng CA tỉnh Quảng Nam, đến nay tình trạng trộm cát trên sông Thu Bồn và Vu Gia đã giảm rõ rệt. Đại tá Nguyễn Đức Chỉ - Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, kết quả trên có được là nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc CA tỉnh nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Đồng thời cũng là hoạt động thiết thực, thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11-3-1948 – 11-3-2017) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2017).

“Để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát trái phép thì cần phải làm quyết liệt và liên tục. Vì vậy một mình lực lượng CSGT đường thủy không thể làm được, mà cần phải có sự phối hợp với các địa phương, ngành TN-MT và nhiều lực lượng khác của CA tỉnh Quảng Nam. Với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và của Giám đốc CA tỉnh, tôi tin rằng sẽ ngăn chặn được nạn khai thác cát trái phép trên các tuyến sông ở Quảng Nam” - Đại tá Nguyễn Đức Chỉ nhấn mạnh.

HOÀNG ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_172617_tra-ng-dem-phu-c-ba-t-sa-ta-c-.aspx