Trắng đêm hút bùn, làm sạch cống quanh nhà máy Rạng Đông

Các công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội tích cực nạo vét, hút bùn làm sạch môi trường tại hệ thống thoát nước quanh Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

 Những chiếc xe của Công ty Thoát nước Hà Nội đỗ dọc suốt đoạn đường Hạ Đình để hút chất thải quanh khu vực Nhà máy Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội)

Những chiếc xe của Công ty Thoát nước Hà Nội đỗ dọc suốt đoạn đường Hạ Đình để hút chất thải quanh khu vực Nhà máy Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội)

Thời gian thực hiện hút bùn được thực hiện từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau để không ảnh hưởng đến giao thông, cuộc sống của người dân

Các công nhân chia ra thành từng nhóm quanh nhà máy Rạng Đông cậy các nắp cống để tiến hành hút, nạo vét bùn

Đơn vị sử dụng thiết bị dây chuyền cơ giới thực hiện theo quy trình thông, hút

Xe hút bùn, xe phun nước phản lực được điều đến để làm sạch các hố ga

Công nhân cậy nắp cống để nạo vét bùn

Với khoảng trên 10 phương tiện, thiết bị và 30 cán bộ, công nhân làm việc nửa đêm cho tới sáng

Những đường ống dài được đưa xuống cống để hút bùn thải lên

Công nhân xuống hẳn hố ga để đưa ống hút vào sâu hơn

Vòi bơm áp lực cũng được xả liên tục để làm loãng bùn

Quá trình hút bùn về đêm nên không ảnh hưởng nhiều đến giao thông cũng như cuộc sống của người dân

Sau khi nạo vét, công nhân thoát nước sẽ dọn dẹp sạch sẽ, trả lại đúng hiện trạng các cống

Bùn sau khi được hút sẽ vận chuyển bằng xe téc và lưu giữ tạm thời trong khuôn viên Cụm công trình đầu mối Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội)

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/trang-dem-hut-bun-lam-sach-cong-quanh-nha-may-rang-dong/825429.antd