Trắng đêm giúp dân chạy lũ, 2 chiến sĩ bị thương nặng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nước sông Lam dâng cao làm cho nhiều địa phương ở huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương bị ngập nặng. Để bảo vệ tài sản của bà con, chính quyền các địa phương cùng người dân đã phải thức trắng đêm để canh chừng mực nước lên và vận chuyển tài sản.

Đêm qua cho đến sáng 18/8, nhiều làng mạc ở huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An bị nước lũ nhấn chìm. Các lực lượng trên địa bàn huyện Con Cuông đã trắng đêm cứu dân. Hai chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ đã bị thương nặng. Ảnh báo Nghệ An

Cơn lũ ập đến làm cho hàng chục hộ dân ở các xã nằm ven sông Lam như Chi Khê, Bồng Khê, Thị trấn, Châu Khê… bị ngập nặng, có những nơi ngập hơn nửa nhà. Bí thư Huyện ủy Cong Cuông Nguyễn Đình Hùng cùng công an, quân sự túc trực cùng nhân dân di dời bà con đến nơi an toàn. Ảnh báo Nghệ An

Lực lượng công an và quân đội được huy động giúp người già, trẻ em, di chuyển tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Ảnh CAND

Tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An nước sông Hiếu dâng lên nhanh khiến nhiều cụm dân cư bị chia cắt. Lực lượng công an bơi qua đoạn đường ngập để vào xã giúp dân. Ảnh CAND

Chiến sĩ Đại đội cơ động 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp nhà trường di chuyển tài liệu ra khỏi nơi ngập lụt. Ảnh báo Biên phòng

Sáng 18/8, các chiến sĩ biên phòng vẫn tiếp tục bám bản làng, giúp dân. Ảnh báo Nghệ An

Với tinh thần bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương chủ động, sát sao theo dõi tình hình mưa lũ để có phương án kịp thời, hiệu quả. Ảnh báo Nghệ An

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An. Ảnh CAND

Tính đến sáng 18/8, mưa lũ đã làm 8 người chết và mất tích; 21 ngôi nhà bị sập; 199 nhà phải di dời khẩn cấp... Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tiếp tục được lực lượng chức năng cùng nhân dân tích cực triển khai.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/trang-dem-giup-dan-chay-lu-2-chien-si-bi-thuong-nang/344376.vgp