Trang chủ FIFA: 'Tuyển Việt Nam khiến tất cả phải trầm trồ'

Trong bài viết mới đây, trang chủ FIFA tỏ ra đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở lần đầu tham dự vòng loại cuối World Cup.

Tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tham dự vòng loại cuối World Cup.

Tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tham dự vòng loại cuối World Cup.

Gặp vô vàn khó khăn trước những đối thủ hàng đầu châu lục, đội tuyển Việt Nam vẫn kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm trong tay. Trong đó có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Trung Quốc trên sân nhà và trận hòa quả cảm 1-1 trước chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận cuối.

Trong bài viết mới đây, trang chủ FIFA tỏ ra đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam: "Trong lần đầu tiên có mặt tại vòng loại thứ ba, Những chiến binh Sao Vàng đã khiến tất cả phải trầm trồ. Họ đánh bại Trung Quốc và tạo nên bất ngờ không tưởng khi cầm hòa 1-1 Nhật Bản ngay tại Saitama - trận đấu mà thủ môn Nguyên Mạnh đã có hàng loạt phản xạ xuất chúng".

Để làm nổi bật thêm chiến tích của đội tuyển Việt Nam, FIFA đưa ra một con số thống kê đáng chú ý: "Đội tuyển Nhật Bản đã giữ sạch lưới trong suốt 8 giờ và 9 phút bóng lăn cho đến khi bị Thanh Bình chọc thủng lưới. Đây cũng là lần đầu tiên một cầu thủ Việt nam ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Khi 2 đội gặp nhau ở Asian Cup 2007, bàn thắng mà Việt Nam có được đến nhờ pha phản lưới của Keita Suzuki".

Cũng theo FIFA, nỗ lực vượt bậc của đội tuyển Việt Nam đã giúp sức lớn cho Ả Rập Xê Út. Với việc Nhật Bản sảy chân, đội bóng Tây Á vươn lên đoạt lấy ngôi đầu bảng B sau khi đánh bại Australia.

Theo tính toán của Footyranking, với thành tích cầm hòa Nhật Bản trên sân của đối thủ, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 7.37 điểm trên bảng xếp hạng FIFA (do Nhật Bản có vị trí cao hơn). Tổng kết, sau 2 trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam có 1215.38 điểm, xếp hạng 96 thế giới.

Đây là thành tích rất đáng khen ngợi đối với đội tuyển Việt Nam bởi trước đó, khi bắt đầu chiến dịch vòng loại 3, nhiều người đã dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ rớt khỏi top 100 thế giới.

Cách đây 4 năm, đội tuyển Thái Lan cũng không thể lọt vào top 100 thế giới dù lọt tới vòng loại thứ 3 World Cup. Trên nhiều phương diện, đội tuyển Việt Nam đã có một chiến dịch thành công hơn "người hàng xóm" tại Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Park Hang Seo có được chiến thắng, ghi được bàn và có điểm trước Nhật Bản (Thái Lan để thua cả hai trận, thủng lưới 6 bàn).

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/trang-chu-fifa-tuyen-viet-nam-khien-tat-ca-phai-tram-tro-SF5gOBynR.html