Trang chủ AFF Cup đưa Anh Đức vào danh sách chân sút lợi hại nhất giải

Bên cạnh tiền đạo của CLB Bình Dương, những cái tên còn lại có thể kể đến như Adisak Kraisorn của Thái Lan, Chan Vathanaka của Campuchia hay Phil Younghusband của Philippines.

Trang chủ AFF Cup có bài viết nhận định: "Khả năng cao sẽ là người dẫn dắt hàng công của Việt Nam tại AFF Cup, Anh Đức chắc chắn để lại dấu ấn trên hành trình giành chiếc giày vàng".

"Ở tuổi 33, Anh Đức có lẽ sẽ là người lớn tuổi nhất trong tập thể trẻ trung của Những ngôi sao vàng. Dù vậy, Anh Đức có sự nhạy cảm vị trí và những pha chạm bóng tinh tế trước khung thành, trong bối cảnh sẽ được cung cấp bóng bởi hàng tiền vệ sáng tạo của ĐT Việt nam".

Anh Đức trong màu áo Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Anh Đức trong màu áo Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Với Anh Đức, anh vừa trải qua mùa giải đáng nhớ trong màu áo CLB Bình Dương với chức vô địch cúp quốc gia kịch tính.

Trong màu áo đỏ, Anh Đức cũng để lại dấu ấn nhất định trong hành trình lần đầu vào bán kết ASIAD của Olympic Việt Nam. Hiện Anh Đức cạnh tranh với các tiền đạo khác để lọt danh sách chính thức của HLV Park Hang-seo tham dự AFF Cup 2018.

Bên cạnh Anh Đức, trang chủ AFF Cup còn đưa ra một số cái tên đáng chú ý, trong đó có Chan Vathanaka. "Messi Campuchia" được miêu tả: "Cậu ấy có kinh nghiệm chinh chiến ở Nhật Bản và Campuchia, đang có phong độ tốt và sẽ trở thành nhân tố chính trong những thành công mà bóng đá Campuchia có được trong tương lai".

Chan Vathanaka - tiền đạo được kỳ vọng nhất của tuyển Campuchia. Ảnh: AFF.

Tiền đạo Adisak Kraisorn - người từng lên ngôi cùng tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2014 lại được đánh giá cao ở khả năng dứt điểm.

Bài viết trên trang AFF đánh giá: "Cầu thủ 27 tuổi này là một trong những người giàu kinh nghiệm nhất. Nếu được đá chính, anh ấy hoàn toàn có thể phô diễn khả năng dứt điểm, và nhiều khả năng sẽ giúp anh trở thành chân sút số 1 của ĐT Thái Lan. Không bất ngờ nếu Adisak trở thành vua phá lưới AFF Cup".

Bên cạnh những cái tên kể trên, nhiều tiền đạo cũng được đưa vào danh sách này gồm Phil Younghusband của Philippines, chân sút kỳ cựu Alberto Goncalves của Indonesia hay Aung Thu của Myanmar.

Anh Đức nằm sân ngay sau khi ghi bàn đẹp mắt Lập công giúp Olympic Việt Nam dẫn 1-0, Anh Đức ăn mừng cùng với đồng đội. Tuy nhiên, anh phải nằm sân vì bị đau sau nỗ lực bật lên đánh đầu ghi bàn.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trang-chu-aff-cup-dua-anh-duc-vao-danh-sach-chan-sut-loi-hai-nhat-giai-post888079.html