Trang chủ AFF bất ngờ điểm danh chi tiết 4 đội xuất sắc vào bán kết

Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines là bốn đội sẽ tiếp tục gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2018.

Trang chủ AFF nêu tên 4 đội tuyển bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines sẽ tiếp tục vào bán kết tại AFF Cup 2018.

ĐT Việt Nam. Ảnh:AFF

Khi Adisak Kraisorn ghi tới 6 bàn thắng trong trận Thái Lan gặp Timor-Leste, tiền đạo Thái Lan đã chứng minh được năng lực vượt trội về tổng số bàn thắng ghi được lên tới con số 8 tại vòng bảng AFF Cup.

Adisak Kraisorn hiện là cầu thủ sở hữu nhiều bàn thắng nhất trong toàn mùa giải AFF Cup 2018. Chỉ cần có thêm hai bàn nữa, Adisak sẽ đạt được kỷ lục lập công giống với thành tích của Alam Shah (ĐT Singapore) vào năm 2007 (giải đấu khi đó được đổi tên thành "ASEAN Football Championship").

Cũng theo trang AFF, đội tuyển Việt Nam thênh thang bước vào bán kết, giành chiến thắng 3 trong số 4 trận và không để lọt lưới bàn nào. Sau chiến thắng 3-0 trước Campuchia trên sân Hàng Đẫy diễn ra tối 24/11, đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup với vị trí nhất bảng A.

Việt Nam từng có chiến thắng năm 2008 trước Thái Lan, giành ngôi vô địch AFF Cup. Trang AFF Cup đặt ra câu hỏi: "Liệu Việt Nam có thể thể tiếp tục đà chiến thắng trong giải năm nay?"

Trong khi đó, Safawi Rasid được đánh giá có nhiều nỗ lực trong trận đấu. Tám trong 19 lần dứt điểm trong bốn trận vòng bảng đều không thành. Nỗ lực của Safawi Rasid luôn được đánh giá cao, tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với anh khi chưa thể ghi được bàn thắng nào.

Safawi Rasid có thể không may mắn trước các bàn thắng nhưng luôn tự tin và sẵn sàng các cú sút để tìm bàn thắng cho đội tuyển.

Theo AFF, trong bốn trận đấu, Stephan Schröck của Philippines đã có tới 20 lần tạt bóng. Một trong những quả tạt của Schrock đã trực tiếp thành bàn, trong khi Philippines mới có năm bàn ở vòng bảng.

Maung Maung Lwin của Myanmar cũng đã tạo nhiều cơ hội cho đồng đội (14 lần) tại vòng bảng. Tuy nhiên, đội tuyển Myanmar đã không thể tận dụng được hết các cơ hội này bởi hàng công thiếu sắc bén và nhanh nhạy trong các pha bóng.

Tiếp theo đó, trang AFF cũng cho biết, Timor Leste cũng là đội để lọt lưới nhiều nhất với 19 bàn. Tiền vệ của Timor Leste, Feliciano là cầu thủ chặn bóng thành công nhất với 15 lần.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trang-chu-aff-bat-ngo-diem-danh-chi-tiet-4-doi-xuat-sac-vao-ban-ket-20181129114303015.htm