Trảng Bom: Triệt phá đường dây trộm cắp quy mô lớn

Nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, qua nhiều ngày theo dõi và nắm bắt tình hình, sáng 22-2, Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trộm cắp tài sản do Phạm Tín Nghĩa, sinh năm 1989, ngụ tại ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 cầm đầu, đồng thời khám xét nơi ở và cũng là nơi tập kết tài sản trộm cắp của các đối tượng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Trảng Bom thu giữ rất nhiều tài sản

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Trảng Bom thu giữ rất nhiều tài sản

Trước đó, Công an huyện Trảng Bom đã nhận được thông tin của nhiều người dân trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy cắp rất nhiều tài sản lớn có giá trị, Công an huyện Trảng Bom đã khẩn trương điều tra, sàng lọc và truy nóng đối tượng.

Qua theo dõi và lần theo dấu các đối tượng trộm cắp, các trinh sát công an huyện đã xác định được căn nhà 83B, tổ 20, xóm 3, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 do đối tượng Phạm Tín nghĩa thuê để ở và làm nơi tập kết các tài sản trộm cắp được.

Khám xét nơi ở nói trên, Công an huyện đã thu giữ rất nhiều tài sản như: 3 xe mô tô biển kiểm soát 67B1-50028, 74K5-0804; 1 xe Wave màu đỏ không biển số; máy mài, máy khoan, máy vi tính, ti vi, tuýt sắt, kiềm cộng lực, dao tự chế, chất trắng nghi ma túy và rất nhiều chứng minh nhân dân và giấy tờ xe…

Hiện Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phan Trí

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202102/trang-bom-triet-pha-duong-day-trom-cap-quy-mo-lon-3044564/