Trang bị kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho các bạn trẻ

Sau một thời gian tuyển chọn gắt gao, 30 thủ lĩnh trẻ yêu môi trường xuất sắc nhất đã cùng tập hợp tại Phan Thiết từ ngày 31/7 – 5/8 để tham gia chương trình tập huấn thường niên mang tên 'Trại Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam' (VCLC 2018) nhằm thu nhận kiến thức và những kỹ năng thực tế để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu tại địa phương mình.

Chương trình tập huấn do Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) và phong trào toàn cầu về biến đổi khí hậu (350.org) phối hợp tổ chức.

Xuyên suốt thời gian hội trại, các thủ lĩnh đã có cơ hôi tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo; được chia sẻ các kĩ năng cần thiết để xây dựng một chiến dịch môi trường hiệu quả (kĩ năng làm việc với cộng đồng, chính quyền, nhà tài trợ, kĩ năng truyền thông, cùng nhiều các kĩ năng mềm cần thiết khác như lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, nói chuyện trước công chúng…); tham quan tìm hiểu mô hình năng lượng gió và năng lượng mặt trời độc đáo và hiệu quả tại nhà máy điện gió Phú Lạc; cùng nhau lập kế hoạch chiến dịch để cùng nhau triển khai sau chương trình.

Ngoài những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, các bạn thủ lĩnh cũng được hòa mình vào các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn tại Bãi biển Thanh Niên – Phan Thiết cũng như bùng nổ tại đêm hội tìm kiếm những thủ lĩnh tài năng mang tên “VCLC’s Gala”.

30 bạn trẻ xuất sắc tham gia Chương trình tập huấn về biến đổi khí hậu. (Nguồn: CHANGE)

Để truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho các bạn trẻ, ban tổ chức “Trại Thủ lĩnh Khí hậu” cũng đã chọn ra những diễn giả, huấn luyện viên uy tín trong lĩnh vực môi trường tham gia chia sẻ như anh hùng khí hậu chị Hoàng Thị Minh Hồng – người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam Cực, Giám đốc CHANGE, chị Huỳnh Tịnh Hoài Nhân, người sáng lập và điều hành Dự án Media For Nonprofit - Dự án Truyền thông phi lợi nhuận đầu tiên tại khu vực phía Nam, chị Nguyễn Thị Mai Dung, Điều phối viên dự án về Năng lượng Tái tạo của Tổ chức GreenID.

“Việt Nam là một nạn nhân của biến đổi khí hậu, nhưng cũng đồng thời lại đóng góp vào việc làm trầm trọng tình trạng này, thông qua việc phát triển quá nhiều năng lượng hóa thạch, đi ngược lại xu thế toàn cầu" – Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc CHANGE chia sẻ.

Sau VCLC 2018, kế hoạch đầy cảm hứng của chiến dịch RISE Vietnam (tạm dịch Đứng lên Việt Nam) đã được gửi tới RISE toàn cầu, và Việt Nam đang được kỳ vọng là một trong những quốc gia có những hoạt động sôi nổi nhất.

Kế hoạch bao gồm những hoạt động do CHANGE thực hiện cùng các đối tác của mình, gồm có video ca nhạc có tên gọi Rise for Climate, kêu gọi cộng đồng hành động vì khí hậu, với sự tham gia của khoảng 20 nghệ sĩ, cùng các thủ lĩnh khí hậu trẻ và đại diện các cộng đồng địa phương; phim tài liệu về năng lượng tái tạo ở Việt Nam và các hoạt động truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội, trong thời gian một tháng trước và sau ngày 8/9.

Mai Trang

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trang-bi-ky-nang-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-cho-cac-ban-tre-75854.html