Trang bị kỹ năng công nghệ thông tin cho người khiếm thị

Hội người mù huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa tổ chức lễ bế giảng lớp tin học dành cho người khiếm thị, trong khuôn khổ dự án đào tạo tin học cho người khuyết tật.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Nguyễn Viết Cường, Chủ tịch Hội người mù huyện Ứng Hòa cho biết: "Sau 6 tháng học tập, 10 học viên đã được trang bị những kỹ năng, thao tác căn bản trên máy vi tính với sự hỗ trợ của trình đọc màn hình dành cho người khiếm thị như: Soạn thảo văn bản, gửi và nhận email, sử dụng internet để tìm kiếm thông tin…".

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện được tổ chức một lớp tin học dành cho người khiếm thị, tạo điều kiện cho họ có cơ hội học tập, vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Lớp học trong khuôn khổ dự án đào tạo tin học cho người khuyết tật do tổ chức Abilis, Phần Lan tài trợ với tổng kinh phí là 10.000 Euro.

Cũng trong khuôn khổ dự án, Hội người mù huyện Ứng Hòa cũng đã được trang bị thêm các thiết bị tin học để phục vụ cho khóa đào tạo cũng như hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn sau này của Hội.

Tham dự lễ bế giảng, ông Nguyễn Khả Hùng, Ủy viên thường trực Hội người mù TP Hà Nội đánh giá rất cao hoạt động của Hội người mù huyện Ứng Hòa.

Ông Nguyễn Viết Cường - Chủ tịch Hội người mù huyện Ứng Hòa phát biểu tại lễ bế giảng

Ông Nguyễn Viết Cường - Chủ tịch Hội người mù huyện Ứng Hòa phát biểu tại lễ bế giảng

Ông Hùng nhấn mạnh: "Dự án đào tạo tin học dành cho người khiếm thị tiếp thêm động lực, khuyến khích phong trào học tập nói chung, tin học nói riêng từ đó ứng dụng có hiệu quả vào đời sống, giúp người khiếm thị khắc phục những khó khăn do vấn đề khuyết tật, vươn lên hòa nhập với cộng đồng”.

Đại diện tổ chức Abilis, Phần Lan tại Việt Nam, chị Nguyễn Thị Hằng bày tỏ: “Trong hơn 6 tháng qua, chúng tôi rất vui mừng được song hành cùng hội người mù huyện Ứng Hòa cũng như chứng kiến quá trình tiến bộ của 10 thành viên trong lớp học”.

Chị Hằng mong rằng, với kết quả thành công từ lớp tin học này, trong thời gian tới, Abilis, Phần Lan muốn tiếp tục có cơ hội đồng hành với Hội người mù Ứng Hòa trong các dự án dạy nghề, nâng cao năng lực và kĩ năng trong cuộc sống cho các hội viên khiếm thị.

Chị Nguyễn Thị Hương sinh năm 1986 bị mất thị lực hoàn toàn từ nhỏ, bày tỏ, khi mạnh dạn đăng kí tham gia lớp tin học do Hội mở, chị cũng như đa số anh chị em học viên đều vô cùng lo lắng bởi hoàn toàn chưa có chút khái niệm nào về lĩnh vực mới mẻ này.

“Dù gặp không ít khó khăn trong những buổi học đầu tiên nhưng sau 6 tháng được học tập bài bản, cộng với sự nỗ lực, kiên trì của các anh chị em, nay, mọi người đã có thể sử dụng máy tính ở mức độ cơ bản. Trước đây, chị gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với thông tin nhưng từ khi biết sử dụng máy tính chị có thể dễ dàng tìm kiếm, tra cứu các kiến thức để phục vụ cho đời sống”, chị Hương nói.

Tại buổi lễ, anh Hoàng Văn Lý, đại diện “Nhịp cầu ánh sáng” - chương trình huy động các thiết bị công nghệ từ cộng đồng để tặng cho những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, đã trao một chiếc laptop cho Hội người mù huyện Ứng Hòa và thông qua Hội tặng học viên có thành tích học tập tốt nhất trong khóa học.

Thành Nguyễn

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/trang-bi-ky-nang-cong-nghe-thong-tin-cho-nguoi-khiem-thi-d2069169.html