Trang bị kỹ năng cho gần 500 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở Hà Tĩnh

Hội nghị tập huấn là dịp để đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại Hà Tĩnh học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử

Lớp tập huấn dành cho đại biểu HĐND TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Can Lộc, huyện Cẩm Xuyên.

Lớp tập huấn dành cho đại biểu HĐND TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Can Lộc, huyện Cẩm Xuyên.

Sáng 15/6, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu - Quốc hội) tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện cùng dự.

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu HĐND sẽ được giảng viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn công tác ở các cơ quan của Quốc hội chia sẻ, trao đổi kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh: Để làm tròn trọng trách của đại biểu dân cử, đòi hỏi mỗi đại biểu, ngoài tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, còn phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng hoạt động của mình.

Lớp tập huấn là dịp để các vị đại biểu HĐND học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ hội để đại biểu trao đổi với giảng viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, để tìm hướng tháo gỡ.

Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội truyền đạt các kiến thức cơ bản về HĐND.

Tiếp đó, học viên là các đại biểu HĐND được nghe Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội truyền đạt các kiến thức cơ bản về HĐND như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của HĐND; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin phục vụ hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND.

Giảng viên Lê Minh Thông - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội khóa XIV trình bày kỹ năng phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong ban hành nghị quyết của HĐND.

Hội nghị tiếp tục diễn ra với các nội dung do giảng viên Lê Minh Thông - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội khóa XIV trình bày.

Giảng viên đã quán triệt tổng quan về chính sách và nghị quyết của HĐND: chính sách công; vấn đề thực tiễn, mục tiêu chính sách, các chủ trương, định hướng giải pháp chính sách; xác định đối tượng chính sách; thẩm quyền ban hành chính sách; quy trình xây dựng chính sách...

Đại biểu huyện Cẩm Xuyên nghe giới thiệu kỹ năng phân tích chính sách trong ban hành nghị quyết của HĐND.

Ngoài ra, giảng viên cũng giới thiệu kỹ năng phân tích chính sách trong ban hành nghị quyết của HĐND, gồm: kỹ năng nhận diện các vấn đề thực tiễn để phân tích, đánh giá về sự cần thiết ban hành chính sách; kỹ năng phân tích, đánh giá nội dung quan trọng của chính sách trong tờ trình của cơ quan soạn thảo và trong dự thảo nghị quyết của HĐND; kỹ năng lựa chọn phương án tối ưu cho dự thảo nghị quyết.

Kỹ năng đánh giá tác động của chính sách; phương pháp phân tích chính sách và đánh giá tác động của chính sách.

Kết thúc mỗi chuyên đề, đại biểu tham dự tập huấn sẽ được trao đổi về những nội dung còn vướng mắc trong kỹ năng hoạt động thường gặp của đại biểu HĐND các cấp và được các giảng viên trao đổi lại, bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức hữu ích.

Lớp tập huấn dành cho đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Lộc Hà...

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đã tham dự lớp tập huấn cho đại biểu HĐND các địa phương: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Hương Khê, Thạch Hà.

... và đại biểu tham dự lớp tập huấn dành cho đại biểu HĐND huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ khai mạc hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được nghe giảng viên Ngô Tự Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XII, nguyên Phó Trưởng ban Công tác đại biểu trình bày kỹ năng thảo luận, tranh luận và chất vấn tại kỳ họp của HĐND; kỹ năng giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị và giữ mối liên hệ với cử tri của đại biểu HĐND.

Ông Ngô Tự Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XII, nguyên Phó Trưởng ban Công tác đại biêủtrao đổi tại buổi tập huấn

Giảng viên Nguyễn Công Hồng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV trình bày kỹ năng giám sát của HĐND như: quy trình, thủ tục, các hình thức giám sát của Thường trực HĐND, ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND; giám sát thông qua các báo cáo, giám sát chuyên đề, giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp cho các vị đại biểu HĐND có thêm những kiến thức cần thiết, những kỹ năng cơ bản trong thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thùy Dương - Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/trang-bi-ky-nang-cho-gan-500-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-o-ha-tinh/233214.htm