Trang bị kiến thức hiến máu tình nguyện

Ngày 16/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lớp tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện và tuyên truyền hiến mô, tạng, hiến bộ phận cơ thể người. Tham dự tập huấn có 200 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên các huyện, thị xã, thành phố.

Tiến sĩ, Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy trao thẻ đăng ký hiến mô, hiến tạng cho các tình nguyện viên tham gia.

Tiến sĩ, Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy trao thẻ đăng ký hiến mô, hiến tạng cho các tình nguyện viên tham gia.

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đã giới thiệu những kiến thức về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, quyền lợi và trách nhiệm của người hiến máu, công tác chăm sóc, quản lý người hiến máu, kiến thức cơ bản về hiến mô, hiến tạng, hiến bộ phận cơ thể sau khi chết/chết não…

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao bảng tri ân và thẻ đăng ký hiến mô, hiến tạng cho 27 người.

Tin, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/trang-bi-kien-thuc-hien-mau-tinh-nguyen-923680/