Trang bị cho phụ nữ vùng cao kiến thức di cư an toàn và phòng, chống mua bán người

Ngày 19/6, Hội LHPN huyện Con Cuông tổ chức đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại xã Cam Lâm.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Con Cuông, số người lao động đi làm việc tại nước ngoài có chiều hướng ngày một gia tăng.

Trong số đó, có nhiều lao động chưa hiểu rõ thông tin nên đã ảnh hưởng đến quyền lợi của mình trong quá trình tham gia lao động.

Người dân xã Cam Lâm nêu những thắc mắc về vấn đề di cư. Ảnh: Minh Hạnh

Tại buổi đối thoại, ngoài được tiếp thu kiến thức về phòng, chống mua bán người và những kỹ năng cần thiết khi di cư, đi tìm việc làm xa nhà phòng tránh nguy cơ, rủi ro khi gặp phải, nhiều người dân đã đặt các câu hỏi liên quan đến các vấn đề như: trình tự thủ tục cần thiết để có thể đi xuất khẩu lao động ở các nước có nhu cầu; chế độ hỗ trợ cho người lao động khi gặp rủi ro; thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách với mục đích sử dụng cho việc xuất khẩu lao động; tìm kiếm thị trường lao động; trợ giúp pháp lý khi kết hôn với người nước ngoài...

Những vấn đề này đã được các phòng, cơ quan chức năng liên quan của huyện Con Cuông giải đáp một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Minh Hạnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/trang-bi-cho-phu-nu-vung-cao-kien-thuc-di-cu-an-toan-va-phong-chong-mua-ban-nguoi-202636.html