Trận Việt Nam và Malaysia - Xếp hàng hay mua vé chợ đen

Để có được tấm vé xem các cầu thủ Việt thi đấu trên sân nhà, nhiều người đã bỏ cả 'công ăn việc làm' để xếp hàng mua vé.

6 giờ ngày 11/11, lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, để lập hàng rào để kiểm soát tình trạng hỗn loạn do các cổ động viên chen nhau mua vé tạo thành. Trước đó, nhiều cổ động viên đã có mặt từ tối hôm trước để tránh tình trạng chen lấn, thế nhưng mọi chuyện diễn ra vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đúng 8 giờ sáng ngày 11/11, hàng nghìn người hâm mộ tập trung bên ngoài hàng rào sân vận động quốc gia Mỹ Đình, để chờ đến giờ được mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia vào lúc 19 giờ 30 ngày 16/11/2018. Tuy nhiên, do số lượng người đổ về quá đông, cùng với đó là sự thiếu ý thức, đã tạo nên tình trạng chen lấn ngoài sức tưởng tượng.

Thay vì xếp hàng một các trật tự, nhiều người bắt đầu xô đẩy nhau, khiến tình cảnh trước sân Mỹ Đình trở nên hỗn loạn. Để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy tại quầy bán vé, VFF đã tiến hành phát cho mỗi người 1 tích kê, mỗi tích kê được mua 4 vé. Một đợt chỉ mở cửa cho 10 người vào.

Theo thông tin được đăng tải giá vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia, có 4 mệnh giá: 150.000 đồng/vé; 200.000 đồng/vé; 300.000 đồng/vé và 400.000 đồng/vé. Sự chen chúc khiến các cổ động viên mệt mỏi và vất vả rất nhiều, tuy nhiên nhiều người vẫn cố gắng bởi không muốn mua vé chợ đen.

Theo thông tin từ một cổ động viên mua vé tại hiện trường chia sẻ: Giá vé đã được đẩy lên đến 2,5 triệu đồng/cặp khán đài A, còn ở khán đài B thì mức giá cũng là tăng lên 1,5 triệu đồng/cặp. Gấp rất nhiều lần so với việc mua vé trực tiếp từ sân vận động.

Nhiều người không may mắn dù đã xếp hàng nhưng vẫn không mua được vé đã chấp nhận trả giá cao để được vào sân xem đội tuyển thi đấu. Cùng với đó là lời khích từ dân bán vé chợ đen: "Giờ mà không mua nhanh với giá này, chỉ 1-2 ngày nữa giá còn tăng nữa mà chẳng có vé để mua đâu".

Bên cạnh những người có đủ khả năng chi tiền mua vé chợ đen vẫn còn nhiều cổ động viên với điều kiện không cho phép đành ra về tay trắng. Một người không mua được vé cho biết: "Có lẽ phải ngồi nhà xem ti vi vậy, chứ giá chợ đen đắt quá, muốn mua mà chẳng có điều kiện".

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tran-viet-nam-va-malaysia-xep-hang-hay-mua-ve-cho-den-61246.html