Trận Việt Nam và Malaysia: VFF lên kế hoạch bảo đảm an ninh, lắp camera ngăn pháo sáng

VFF đang cố gắng phối hợp với các đơn vị bảo đảm an ninh để ngăn chặn các phần tử quá khích đốt pháo tại trận đấu trong trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia vào ngày 10/10 tới.

VFF đang lên mọi phương án để đảm bảo an ninh trật tự ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tài khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

VFF đang lên mọi phương án để đảm bảo an ninh trật tự ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tài khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo báo Tiền Phong, hôm 3/10, VFF đã có cuộc làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội và các bên liên quan để bàn kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới đây trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

VFF dự kiến sẽ bố trí Camera tại khán đài D vị trí của cổ động viên Việt Nam để ghi lại diễn biến hoạt động nhằm phòng chống và ngăn chặn các hoạt động pháo sáng, gây rối; đồng thời, tổ chức cho các lực lượng tham gia bảo vệ do đơn vị phụ trách tuân thủ đúng các quy định, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội để kiểm soát.

Một đại diện của VFF cho hay: "Chúng tôi thống nhất cùng các đơn vị mở cổng kiểm soát khán giả lúc 16h00 đồng thời trước lúc trận đấu kết thúc 15 phút kịp thời mở rộng toàn bộ các cổng tại vòng 2 để chống ùn tắc, thoát hiểm".

Phía Công an Hà Nội xây dựng phương án cụ thể để bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu.

Đồng thời Công an Hà Nội cũng sẽ lên phương án đảm bảo thật tốt trật tự tại sân bay, khách sạn hai đội bóng ở và an ninh xung quanh bên ngoài cũng như bên trong sân vận động.

Đừng để những hành động kém văn minh như này làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo báo PLO, từ sau vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy thời gian gần đây, cộng thêm việc trong quá khứ sân Mỹ Đình đã phải chịu ảnh hưởng của các thành phần quá khích đốt pháo sáng cũng ở trận đấu tiếp đón đối thủ Malaysia tại vòng bảng AFF 2018, vì vậy VFF không muốn vụ việc tương tự tiếp tục tái diễn trong trận đấu tới đây.

Ban tổ chức cho biết yếu tố an ninh, an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu và kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành động quá khích, đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân; có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích; đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng...

“Công an Hà Nội sẽ có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng, CĐV sẽ tuân thủ các quy định, cổ vũ văn minh, không làm ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam”, một quan chức VFF cho biết.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/tran-viet-nam-va-malaysia-vff-len-ke-hoach-bao-dam-an-ninh-lap-camera-ngan-phao-sang-a295761.html