Trận Việt Nam - Malaysia: Lắp camera để xử lý khán giả đốt pháo sáng

Công an Hà Nội tung cả nghìn cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ trận Việt Nam - Malaysia. Nhiều camera được lắp quanh sân Mỹ Đình để phát hiện CĐV đốt pháo sáng, gây rối.

Sáng 10/10, Công an Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu tuyển Việt Nam - Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Phòng CSGT tung 100% quân số (khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ) tham gia bảo vệ trật tự, phân luồng giao thông, tăng cường các tổ tuần tra lưu động để duy trì an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ đảm bảo thông suốt tuyệt đối cho các cầu thủ khi di chuyển đến sân Mỹ Đình.

Cảnh sát sẽ lắp camera ở các khán đài sân Mỹ Đình để ngăn CĐV đốt pháo sáng. Ảnh: Kiệt Trần.

Cảnh sát sẽ lắp camera ở các khán đài sân Mỹ Đình để ngăn CĐV đốt pháo sáng. Ảnh: Kiệt Trần.

Về phía Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự, 2 đơn vị cũng điều tối đa quân số tham gia làm nhiệm vụ và sẽ áp dụng một số biện pháp mới.

Theo đó, trong sân Mỹ Đình, lực lượng công khai ứng trực ở khu vực lòng sân để giữ trật tự và ngăn CĐV quá khích tràn vào sân.

Trên các khán đài, cảnh sát hóa trang kết hợp công khai sẽ phát hiện, xử lý CĐV gây rối. "Các khán đài của sân sẽ lắp camera để phát hiện, xử lý khán giả đốt pháo sáng, ẩu đả", chỉ huy Trung đoàn CSCĐ nói.

Sau trận đấu, CSCĐ tổ chức nhiều tổ tuần tra lưu động để phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Đối với liên quân 141, đại diện Phòng CSGT cho Zing.vn biết 15 tổ công tác (gồm 150 cảnh sát) ra quân từ 21h ngày 10/10 đến rạng sáng 11/10.

Lực lượng này có thể di chuyển liên tục các vị trí theo yêu cầu và tùy thuộc vào diễn biến sau trận đấu của tuyển Việt Nam.

"Các chiến sĩ được trang bị súng ngắn, dùi cui điện cùng công cụ hỗ trợ để ngăn chặn đua xe trái phép, trấn áp CĐV quá khích và phát hiện tội phạm hình sự, ma túy", một cảnh sát 141 thông tin thêm.

Trước đó, chiều 9/10, Công an quận Nam Từ Liêm lập biên bản xử phạt hành chính 6 người có hành vi chèo kéo khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Malaysia.

Cảnh sát đã tịch thu 54 vé do nhóm "cò" này mua từ Ban tổ chức rồi bán lại với giá cao gấp 5-6 lần cho CĐV.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tran-viet-nam-malaysia-lap-camera-de-xu-ly-khan-gia-dot-phao-sang-post999762.html