Trận Việt Nam Malaysia: Giải bài toán tấn công biên

Malaysia đã trình diễn lối tấn công nhanh của những cầu thủ ngoại binh, miếng đánh này vẫn sẽ áp dụng ở trận đấu tới?

Ngày 10/10/2019, tuyển Việt Nam sẽ có lượt trận thứ 2 trong vòng loại Wold Cup 2022 trước đối thủ quen thuộc Malaysia.

Đây là đội bóng không còn xa lạ với tuyển Việt Nam khi ở cùng khu vực Đông Nam á, chúng ta đã có nhiều cuộc chạm trán và có được kết quả khả quan.

Tuy nhiên, so với giải đấu AFF Cup 2019 diễn ra hồi đầu năm thì tuyển Malaysia bây giờ đã có sự thay đổi khi có sự bổ sung đến từ vị trí hậu vệ phải, bởi cầu thủ gốc Australia Matthew Davies.

Quan sát lối chơi của Malaysia ở 2 trận đấu gần nhất trước Indonesia và UAE có thể thấy, họ phụ thuộc khá nhiều vào Matthew Davies và Mahomadou Sumareh (người gốc Gambia).

Các đường phản công nhanh của Malaysia thường đến từ hai bên cánh vào khu vực 16m50 của khung thành đối phương, đưa ra cú dứt điểm lạnh lùng. Với lối tấn công đó, Malaysia đã có được 4 bàn thắng trong 2 trận đấu vừa qua.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước Malaysia vào ngày 10/10/2019?

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước Malaysia vào ngày 10/10/2019?

Với tuyển Việt Nam, nếu như Mahomadou Sumareh là cầu thủ không còn mấy xa lạ thì Matthew Davies lại là một ẩn số khi cầu thủ này chỉ mới góp mặt trong đội hình của Malaysia từ vòng loại Wold Cup 2022.

Chính vì thế, tâm điểm ở trận đấu sắp tới sẽ nằm ở vị trí hậu vệ 2 cánh của tuyển Việt Nam để chống đỡ các đường lên bóng của Malaysia.

Nhiều người nghĩ rằng, chúng ta có thể yên tâm khi hiện tại đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh của tuyển Việt Nam có những cầu thủ xuất sắc như Đoàn Văn Hậu (cánh trái), Văn Thanh (cánh phải), ngoài ra tiền vệ Trọng Hoàng hay Tuấn Anh cũng đang có được phong độ tốt khi lên công, về thủ nhịp nhàng.

Tuy nhiên, sự thực lại không hẳn như vậy bởi Trọng Hoàng vừa quay trở lại sau quãng thời gian chấn thương, còn Đoàn Văn Hậu đang bộn bề để thích nghi với cuộc sống ở đội bóng mới bên đất nước Hà Lan.

Bên cạnh đó, các cầu thủ của Việt Nam còn vướng phải lịch thi đấu các giải trong nước, nơi mà các tuyển thủ đang căng sức cùng CLB chủ quản cho những mục tiêu khác nhau.

Quan sát từ lịch thi đấu của các đội bóng trong nước thì thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có chưa đầy 3 ngày hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia.

Việc có khoảng 3 ngày chuẩn bị là khó khăn rất lớn của ĐT Việt Nam và là “cơn đau đầu” thực sự của HLV Park Hang Seo. Gần 3 ngày tập trung và chuẩn bị là khoảng thời gian quá ít. Bài học từ quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan vừa qua vẫn còn nguyên giá trị.

Nói là 10 ngày nhưng thời gian đó với HLV Park Hang Seo và các học trò không thực sự trọn vẹn khi các trụ cột của CLB Hà Nội tập trung muộn do bận thi đấu AFC Cup, 2 cầu thủ thi đấu nước ngoài là thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Công Phượng hội quân muộn, trong khi nhiều vị trí bị quá tải hoặc chấn thương sau khi thi đấu xong tại V.League.

Trong quá trình chuẩn bị, vì thiếu quân nên HLV người Hàn chỉ cho các học trò tập nhẹ để vượt qua sức ỳ, tái tạo sức lực và cảm giác “thèm” chơi bóng.

Điều này khiến HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng nhân sự và vận hành chiến thuật.

Và hệ lụy là tuyển Việt Nam có trận đấu thiếu gắn kết và suýt thua trước người Thái. Ngôi sao được kỳ vọng nhất là Quang Hải có trận đấu mờ nhạt, không có cảm giác bóng tốt vì quá tải.

Công Phượng thi đấu không quá tệ nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng sau thời gian không thường xuyên ra sân tại Bỉ.

Trọng Hoàng chưa tìm được phong độ tốt nhất sau chấn thương và thi đấu không trọn vẹn 90 phút. Trong khi Duy Mạnh cho thấy sự mệt mỏi và thường xuyên bị đối thủ qua mặt nơi hàng lang cánh phải.

Chính vì thế, trận đấu với Malaysia sắp tới có thể sẽ là một bức tường khó vượt đối với tuyển Việt Nam. Malaysia tấn công nhanh, mạnh, sắc bén nhưng lại không linh hoạt ở các tình huống chống phản công, thể hiện qua việc họ thua ngược UAE từ những tình huống đối phương bất thần thọc thẳng vào trung lộ để ghi bàn.

Các trung vệ của đội Malaysia xoay trở chậm, và dường như không nhanh như chính các cầu thủ tấn công của họ. Yếu tố này có thể khiến đội bóng xứ Mã bị khai thác, nếu như đối thủ đủ sự tỉnh táo và đủ kiên nhẫn khi đối đầu với Malaysia.

Để khai thác được điểm yếu này, ông Park cần có trong tay tiền đạo có lối chơi độc lập, tốc độ để đưa ra cú dứt điểm gọn, chính xác như Anh Đức, Tiến Linh.

Bên cạnh đó, các cầu thủ có kỹ thuật và khả năng xoay sở tốt ở hàng tiền vệ như Quảng Hải, Tuấn Anh, Trọng Hoàng cũng sẽ là nhân tố quan trọng để tuyển Việt Nam giành được kết quả tốt ở trận đấu sắp tới.

Vì thế, một thế trận phòng ngự, phản công trước Malaysia là điều có thể thấy trước với thầy trò ông Park.

Bảo Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/tran-viet-nam-malaysia-giai-bai-toan-tan-cong-bien-3387926/