Trận Việt Nam- Malaysia: CĐV đốt pháo sáng bên ngoài sân Mỹ Đình sau bàn thắng của Công Phượng

Sau pha ghi bàn mở màn tỷ số cho đội tuyển Việt Nam của Công Phượng, sân vận động Mỹ Đình như 'nổ tung' trong niềm vui sướng của các cổ động viên.

Ở phút thứ 11 của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ giải AFF cup 2018, từ cú sút trượt của Anh Đức, tiền đạo Công Phượng đã nhanh chóng chớp thời cơ, dứt điểm má ngoài ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng nước nhà. Đây là bàn thắng thứ hai của Công Phượng ở giải năm nay, đều là mở tỷ số.

Công Phượng đang là cái tên được nhắc nhiều nhất trong trận đấu sau màn "xé lưới" đối thủ Malaysia. Ảnh: Zing.vn

Công Phượng ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội. Ảnh: Zing.vn

Mẹ Xuân Trường và mẹ Duy Mạnh đến cổ vũ con mình. Ảnh: Zing.vn

Tuy nhiên, ngay khi sân Mỹ Đình đang vỡ òa trong vui mừng chiến thắng thì đã có một nhóm CĐV quá khích, đốt pháo sáng trên khán đài dù trước đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã nhắc nhở, bài trừ hành động này.

Nhóm CĐV đốt pháo sáng ăn mừng bàn thắng của Công Phượng.

Thậm chí, bên ngoài SVĐ Mỹ Đình, người hâm mộ cũng thắp sáng trời đêm bằng việc đốt pháo.

Rất nhiều quả pháo sáng đã được đốt phía bên ngoài khu vực phía ngoài SVĐ. Ảnh: Đời sống Việt Nam

Hành động này của CĐV Việt Nam rất có thể sẽ khiến đội nhà phải trả giá đắt. Ngày hôm qua (15/11), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết nếu hành động đốt pháo sáng xảy ra tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng phải đá sân trung lập đến hết phần còn lại của AFF Cup 2018.

Trước khi trận đấu diễn ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đăng tải đoạn video ngắn nhằm yêu cầu các CĐV nói không với hành động đốt pháo sáng. Tiền đạo Công Phượng cũng lên tiếng kêu gọi toàn thể CĐV Việt Nam giữ bình tĩnh vì lợi ích chung của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tran-viet-nam-malaysia-cdv-dot-phao-sang-ben-ngoai-san-my-dinh-sau-ban-thang-cua-cong-phuong-a251611.html