Trận Việt Nam - Iraq: HLV Park Hang-seo tung chiêu gì?

Iraq là một đối thủ sừng sỏ trong khu vực châu Á và họ đang muốn thể hiện sức mạnh của mình tại Asian Cup 2019 nhưng với chiến lược gia lão luyện Park Hang-seo, không gì là không thể

Năm 2018 là một năm đáng nhớ đối với tuyển Việt nam khi lứa U23 dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo lần lượt đánh bại nhiều đội bóng Tây Á để trở thành á quân VCK U23 châu Á 2018. Chính vì vậy, trong cuộc chơi ở Asian Cup 2019 kỳ này, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào sâu nhất có thể. Đây cũng là lần thứ 2 kể từ năm 2007, đội quân "Rồng Vàng" tham dự giải đấu danh giá nhất châu lục này.

Trước cuộc đối đầu với Việt Nam, thông qua truyền thông, HLV trưởng Iraq Srecko Katanec cũng rất lạc quan sẽ giành một chiến thắng trước đội bóng đến từ Đông Nam Á, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Nhưng ông Park Hang-seo cũng tự tin cho biết: "Tuyển Việt Nam tuy gặp khó khi rơi vào bảng đấu khá mạnh nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực của tập thể đội bóng, tôi tin chắc các học trò của tôi sẽ có một kết quả tốt đẹp".

HLV Katanec (bìa phải) mới có 3 tháng làm việc cùng đội tuyển Iraq nhưng tự tin sẽ đi sâu vào giải

HLV Katanec (bìa phải) mới có 3 tháng làm việc cùng đội tuyển Iraq nhưng tự tin sẽ đi sâu vào giải

Ngoài ra, chiến lược gia Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: "CĐV bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng về lứa tuyển thủ U23 Việt Nam đã từng tạo địa chấn tại VCK U23 châu Á 2018. Đó là một áp lực rất lớn đối với Việt Nam ở sân chơi Asian Cup 2019, nhưng toàn đội cũng đang rất hưng phấn và mục tiêu của đội bóng cũng không quá cao siêu khi mong muốn lọt vào vòng 2 giải đấu".

Muốn thế, Việt Nam giành ít nhất 1 điểm trong 2 trận gặp Iraq, Iran và thắng Yemen để giành một trong 4 suất hạng ba của bảng đấu có thành tích tốt nhất.

Bên cạnh những phát biểu khiêm tốn của ông Park, HLV Katanec chia sẻ: "Trận đấu đầu tiên luôn rất quan trọng đối với Iraq và chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ về tinh thần lẫn phong độ ở cuộc chiến này để giành mục tiêu chiến thắng chung cuộc".

Nhà cầm quân người Slovenia đặt mục tiêu thắng từng trận một và không muốn so sánh thành tích với các đội Iraq 2007 (vô địch) và 4 năm trước (vào bán kết).

Tuy nhiên, chiến lược gia người Slovenia mới chỉ bắt tay huấn luyện đội bóng Tây Á được 3 tháng và các chuyên gia nhận định thời gian ngắn ngủi đó vẫn chưa đủ giúp các tuyển thủ Iraq thấm nhuần các đấu pháp, chiến thuật của HLV trưởng.

Đó là lí do khiến CĐV Việt Nam tự tin cho một kết quả tốt đẹp khi có trận ra quân chạm trán đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Tường Phước - Ảnh: The AFC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/muc-tieu-cua-hlv-park-hang-seo-va-katanec-truoc-tran-viet-nam-iraq-20190108185157164.htm