Trân trọng tấm lòng của bộ đội

Đứng chân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 27 (Sư đoàn 390, Quân đoàn 1) luôn chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung thực hiện Chương trình 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới'. Theo đó, mỗi năm đơn vị tham gia hàng chục nghìn ngày công xây dựng trường học, nạo vét kênh mương, làm đường giao thông, khắc phục thiên tai, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…

Thượng úy Đinh Tuấn Tư, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 27 cho biết: “Những năm gần đây, Đoàn cơ sở đơn vị phối hợp với tổ chức đoàn các xã trên địa bàn đóng quân tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng về Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ và chia sẻ mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”, “Chi đoàn không có tệ nạn xã hội” cùng hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, xây dựng đơn vị, địa phương có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 27 tham gia giúp dân nạo vét kênh mương tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 27 tham gia giúp dân nạo vét kênh mương tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung.

Theo Thượng tá Phạm Khắc Luyến, Chính ủy Trung đoàn 27, việc xây dựng địa bàn đóng quân an toàn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân. Bởi vậy cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010-2020) và những năm tiếp theo. Đồng thời, đơn vị giúp địa phương tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Lê, Phó chủ tịch UBND xã Hà Long, chia sẻ: “Từ sự giúp đỡ của bộ đội Trung đoàn 27, địa phương chúng tôi đã củng cố đường giao thông liên thôn, xây dựng bồn hoa, cây cảnh cùng hệ thống đường giao thông, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn trân trọng, ghi nhớ tấm lòng của bộ đội trung đoàn”.

Bài và ảnh: TRƯƠNG TÁM

(Ban Chính trị Trung đoàn 27)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tran-trong-tam-long-cua-bo-doi-610171