TRĂN TRỞ ĐẦU RA CỦA NÔNG SẢN VÙNG CAO TỈNH SƠN LA

Vài năm trở lại đây, xuất khẩu nông sản ở Sơn La đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đời sống người nông dân được nâng lên rõ rệt. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã xuất khẩu gần 10.000 tấn xoài, chuối, chanh leo, thanh long, mận hậu; 550 tấn rau và hơn 40.000 tấn tinh bột sắn, tổng giá trị đạt 78 triệu USD. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nông sản vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhân dân, đặc biệt là ở các huyện vùng cao, biên giới. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/11/tran-tro-dau-ra-cua-nong-san-vung-cao-tinh-son-la/278157