Trận 'thủy chiến' Nam Định-Đà Nẵng và siêu phẩm hụt vì… vũng nước

Ở trận đấu giữa Nam Định với Đà Nẵng tối 15/10, tiền đạo Tanda không thể ghi bàn dù đã sút bóng qua háng thủ môn Đinh Xuân Việt. Trái bóng bị mặt sân ngập úng nước cản lại ngay trước vạch vôi.

Hình ảnh cầu thủ Nam Định và Đà Nẵng thi đấu trên mặt sân ngập úng. (Ảnh: Bóng đá&Đời sống)

Hình ảnh cầu thủ Nam Định và Đà Nẵng thi đấu trên mặt sân ngập úng. (Ảnh: Bóng đá&Đời sống)

Nam Định tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 2 giai đoạn hai V-League 2020 tối 15/10.

Do ảnh hưởng của bão khiến hai đội phải thi đấu dưới cơn mưa tầm tã suốt 90 phút trên mặt sân ngập úng.

Cầu thủ đôi bên gần như không thể rê dắt hay chuyền bóng mà phải gẩy bóng lên khỏi mặt sân trơn trượt để phất bổng hoặc phá bóng đi càng xa khung thành càng tốt.

Và điều kiện thi đấu tồi tệ này đã khiến trận đấu xảy ra tình huống bi hài ở giữa hiệp hai (phút thứ 7 trong clip dưới đây).

Ở pha bóng “dở khóc, dở cười” này, tiền đạo Tanda của SHB Đà Nẵng đã phá bẫy việt vị thông minh, đón đường chuyển của đồng đội để rồi đối mặt thủ môn Đinh Xuân Việt và dứt điểm gọn gàng qua háng.

Tuy nhiên, bóng sau khi đi qua hai chân thủ môn thì bất ngờ bị cản lại trước vạch vôi khung thành bởi vũng nước lớn do mặt sân ngập úng. Điều này giúp thủ môn quay lại ôm gọn bóng, Nam Định tránh khỏi bàn thua mười mươi.

Cận cảnh trận đấu giữa Nam Định với Đà Nẵng giữa cơn mưa tầm tã. (Clip: VPF)

Ở trận đấu giữa Nam Định với Đà Nẵng, không ít lần bóng bị nước cản lại bởi những vũng nước.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phàn nàn về Ban tổ chức khi vẫn cho trận đấu diễn ra trong điều kiện mặt sân ngập úng khiến Đà Nẵng bất lợi.

“Tôi nói đùa rằng hai đội không thi đấu mà nghịch mưa ở trận đấu này. Mưa lớn, mặt sân xấu khiến cầu thủ không thể phô diễn kỹ thuật, trận đấu không có chuyên môn. Ban tổ chức nên dừng trận đấu từ hiệp một bởi vì bóng có lăn trên sân đâu? Mặt sân mà khô, Đà Nẵng đã có thể ghi bàn rồi,” cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam cho hay.

Cầu thủ Nam Định và Đà Nẵng lăn xả chơi bóng trong điều kiện mưa lớn. (Ảnh: Bóng đá&Đời sống)

Trong trận “thủy chiến,” Nam Định có sở trường thiên về bóng bổng nên đã tận dụng cơ hội tốt hơn Đà Nẵng.

Đội bóng thành Nam ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 21 nhờ cú đánh đầu của ngoại Tony Agbaji và giành 3 điểm quý giá, qua đó vượt lên trong cuộc đua trụ hạng. Nam Định hiện có 17 điểm, hơn đội cuối bảng Quảng Nam 8 điểm.

Phía đối diện, Đà Nẵng thất bại nhưng không quá buồn rầu vì khi ở vòng này Quảng Nam cũng thua, giúp đoàn quân huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chắc chắn trụ hạng ở V-League 2020 sớm 3 vòng đấu./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tran-thuy-chien-nam-dinhda-nang-va-sieu-pham-hut-vi-vung-nuoc/669534.vnp