Trận thua MU là lời cảnh báo với PSG

Thất bại ở trận ra quân Champions League không chỉ là tai nạn, PSG đang tồn tại nhiều vấn đề.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã miêu tả trận thua 1-2 của PSG trước Manchester United trên sân nhà là "tệ nhất" trong triều đại của ông. Kết quả 1-2 chung cuộc không phải là tỷ số cách biệt, nhưng cách PSG thi đấu khiến Tuchel lo lắng.

Chưa dừng lại ở đó, trận thua này có thể khoét sâu những mâu thuẫn nơi thượng tầng PSG và làm chiếc ghế của HLV thêm Tuchel lung lay.

PSG vô hồn

Lần đầu tiên sau 16 năm, PSG mới thua trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League trên sân nhà (1-3 trước CSKA Moscow vào năm 2004).

Xét về mặt con số, PSG mất 3 điểm ở trận này và còn tràn trề cơ hội đi tiếp ở Champions League. Tuy nhiên, xét về mặt lối chơi, đội bóng thủ đô nước Pháp tồn tại nhiều nhược điểm.

Guardian bình luận PSG đã chơi thứ bóng đá chậm rãi. Hàng thủ của họ dâng cao nhưng gây sức ép với đối thủ một cách hời hợt. Khả năng phòng ngự của PSG cũng không thật sự ấn tượng. Đó là miếng mồi ngon cho Manchester United của HLV Solskjaer.

Trước trận đấu, HLV Tuchel đã thừa nhận MU của Solsa là một trong những đội bóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công hay nhất thế giới hiện tại. Tốc độ luân chuyển bóng trong các pha phản công của MU cực kỳ ấn tượng. Đó là lý do "Quỷ đỏ" thường chơi tốt trong các trận cầu lớn.

MU đã mang đến Paris nhiều hơn một phương án chiến thuật. Solsa cho các học trò chơi với sơ đồ 5 hậu vệ khi bắt đầu trận đấu. Họ xác định ngay từ đầu lối chơi chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Khi Paul Pogba vào sân, MU chuyển từ sơ đồ 5 hậu vệ sang sơ đồ 4 hậu vệ. Đó là thời điểm HLV người Na Uy chứng kiến sự dồn ép dữ dội của đội chủ nhà. Xét trên khía cạnh nào đó, cả hai kế hoạch A và B của MU đều mang lại hiệu quả.

PSG thì ngược lại. Chất lượng đội hình của đội chủ nhà tốt hơn MU. Tuy nhiên, các phương án tấn công của PSG không thật sự hiệu quả. Kylian Mbappe bị hậu vệ kém danh tiếng Axel Tuanzebe khóa chặt. Tiền đạo người Pháp có trận đấu đáng thất vọng, bởi hậu vệ trẻ của MU mới đá trận đầu tiên sau 10 tháng dưỡng thương.

Tuchel đã áp dụng đúng công thức giúp PSG đi sâu ở Champions League mùa trước. Đội bóng nước Pháp chơi với sơ đồ 4-3-3, trong đó mũi đinh ba Mbappe - Neymar - Di Maria đóng vai trò chủ đạo.

Solskjaer có lẽ nghiên cứu kỹ và tìm ra cách khắc chế lối chơi quen thuộc của Tuchel. Khi Neymar lùi sâu làm bóng, anh bị Fred và Scott McTominay kiềm tỏa. Hai tiền vệ trung tâm của MU thoải mái trong khâu phòng ngự, bởi đằng sau họ là hàng thủ 5 người.

Khi Neymar mất bóng, anh tỏ thái độ thất vọng và nhiều lần đi bộ một cách hời hợt. Không cổ động viên PSG nào lạ phong cách đó của cầu thủ người Brazil. Tinh thần thi đấu của Neymar không tốt, bởi đơn giản anh đã có trận đấu quá khó khăn vì bị đối phương bóp nghẹt.

Thái độ của Neymar dường như là đại diện cho toàn bộ tập thể PSG. Trước MU, họ không trình diễn được thứ bóng đá sảng khoái và hào hứng. "Suốt hiệp 1, các cầu thủ PSG dường như không chơi bóng", Tuchel than phiền sau trận. "Tôi không hiểu tại sao, tôi chỉ có thể nói đây là màn trình diễn không đúng đẳng cấp của chúng tôi".

HLV Tuchel đã thành thật. Một đội bóng với những cầu thủ tấn công như Neymar, Mbappe hay Di Maria không thể chơi một thứ bóng đá vô hồn như vậy. HLV người Đức có lẽ nên lo lắng. Vấn đề của PSG không chỉ là mất 3 điểm sau một trận thua trên sân nhà.

 Neymar có trận đấu không tốt trước Manchester United. Ảnh: Getty.

Neymar có trận đấu không tốt trước Manchester United. Ảnh: Getty.

Khi Lisbon chỉ còn là ký ức

Ở Paris, người ta không còn nhắc nhiều đến thành tích của PSG tại Champions League 2019/20. Kẻ chiến thắng thường lấy đi tất cả. Không ai nhớ kẻ về nhì.

Thất bại của PSG trước Bayern ở trận chung kết Champions League mùa trước đẩy những người yêu mến đội bóng này vào nhiều trạng thái cảm xúc đan xen nhau.

Đó là sự tiếc nuối, tự hào và thậm chí cả hoài nghi.

Các ông chủ người Qatar đã rót hơn cả tỷ USD vào PSG cho giấc mơ Champions League. Họ lần đầu tiên vào chung kết Champions League trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, PSG thất bại trước đối thủ được đánh giá cao. Sự hoài nghi bắt đầu nảy sinh.

HLV Tuchel lẽ ra phải được tôn vinh vì làm nên lịch sử cho PSG, nhưng cũng có những người tin chiến lược gia người Đức không đủ đẳng cấp để giúp PSG đạt tới đỉnh cao Champions League.

Vài người khác không giao toàn bộ quyền lèo lái con tàu PSG cho ông. Giám đốc Thể thao Leonardo là một trong số đó. Đầu tháng này, Leonardo đã dọa Tuchel rằng nếu HLV này còn muốn tiếp tục làm HLV trưởng PSG, ông nên chấp nhận các quy tắc của CLB.

"Tôi không thích phát biểu của Tuchel", Goal dẫn lời Leonardo. "Nếu ông ấy muốn tiếp tục với PSG, ông ấy phải tuân thủ các quyết định và quy tắc của thượng tầng đội bóng".

Phát biểu của cựu danh thủ người Brazil diễn ra sau khi Tuchel thất vọng vì cách mua sắm của PSG trên thị trường chuyển nhượng. Ở phiên chợ hè 2020, PSG để Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier và Tanguy Kouassi ra đi.

Ở chiều ngược lại, họ chỉ bổ sung Rafinha, Alessandro Florenzi hay Danilo Pereira, những bản hợp đồng làng nhàng mà Tuchel không ấn tượng.

Giám đốc Thể thao Leonardo của PSG và HLV Tuchel có mâu thuẫn với nhau. Ảnh: Getty.

Câu chuyện Tuchel không được nắm toàn quyền chuyển nhượng ở PSG đã tồn tại từ lâu. Ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp chưa bao giờ trao quyền lực tối đa cho chiến lược gia người Đức.

Kể từ khi đến PSG, những bản hợp đồng được mang về theo ý muốn của Tuchel chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó có thể là Juan Bernat, Eric Maxim Choupo-Moting hay Abdou Diallo,... gần như không có bản hợp đồng lớn nào.

HLV cá tính và đòi hỏi cao như Tuchel không thể nhún nhường mãi. Nhất là sai khi ông đã giúp CLB vào tới chung kết Champions League, nhưng lời phát biểu của Leonardo có thể cho thấy sự thiếu tin tưởng mà ban lãnh đạo PSG dành cho Tuchel.

Ban lãnh đạo PSG có thể tin Massimiliano Allegri hay Pochettino sẵn sàng gật đầu nếu Tuchel ra đi. Họ là những cái tên có danh tiếng và năng lực được kiểm chứng.

Tuchel đã dẫn dắt PSG được hai mùa, nhưng ông dường như chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng. Đó có thể là một phần lý do dẫn đến màn trình diễn vô hồn của PSG.

Đội bóng thủ đô nước Pháp có thể vẫn sẽ vô địch Ligue 1 mùa này nhờ sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Ở Champions League, họ cần nhiều hơn thế.Thất bại trước MU là lời cảnh báo có sức nặng nhất với các ông chủ của PSG

Solskjaer ấn tượng với pha đua tốc độ của Tuanzebe và Mbappe Tuanzebe, De Gea và Bruno nhận lời khen từ huấn luyện viên Ole Solskjaer sau chiến thắng 2-1 của Man United trước PSG ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2020/21.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tran-thua-mu-la-loi-canh-bao-voi-psg-post1144497.html