Trận thi đấu thứ 2 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam

Theo kế hoạch, vào lúc 14 giờ ngày 16-8 (theo giờ Việt Nam), tại thao trường Alabino, ngoại ô Thủ đô Moscow diễn ra trận thi đấu của kíp xe tăng thứ 2 giữa các đội tuyển Việt Nam, Uzbekistan, Kazakhstan và Venezuela.

Đây là trận đấu tại Bảng 1 trong khuôn khổ vòng loại hay còn gọi là Vòng đua riêng lẻ thuộc nội dung Xe tăng hành tiến, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2022.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin cập nhật liên tục các thông tin về trận đấu tới độc giả.

Kíp xe số 2 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam về đích với thời gian tạm tính là 35 phút 10 giây, tốc độ tối đa là 68km/giờ. Ảnh: Phú Sơn

Kíp xe tăng Venezuela đã về đích với thành tích tạm tính là 42 phút 36 giây.

Kíp xe tăng Việt Nam tăng tốc về đích.

Kíp xe tăng Việt Nam đã hoàn thành lượt thi đấu với thành tích tạm tính là 35 phút 10 giây.

Kíp xe tăng Việt Nam hạ mục tiêu xạ thủ chống tăng.

Do vấn đề kỹ thuật, kíp xe tăng Venezuela đã bỏ bài bắn xạ thủ súng chống tăng.

Kíp xe tăng Việt Nam tăng tốc về đích.

Xe tăng của kíp xe Việt Nam tăng tốc.

Vượt chướng ngại vật sông cạn.

Một điểm mới trong nội dung Xe tăng hành tiến năm nay là các kíp xe thay vì vượt chướng ngại vật đường gồ ghề sẽ lấy vũ khí lắp lên xe để thực hiện các bài bắn súng.

Kíp xe tăng Uzbekistan vượt chướng ngại hào chống tăng trước khi về đích.

Dù không hạ tất cả các mục tiêu, nhưng kíp xe tăng Uzbekistan có thành tích tạm tính hoàn thành bài thi là 28 phút 11 giây, đứng đầu 4 kíp thi đấu.

Kíp xe tăng Việt Nam hoàn thành bài thi bắn trực thăng treo.

Kíp xe tăng Kazakhstan đã hoàn thành bài thi với thành tích tạm tính là 29 phút 30 giây.

Kíp xe tăng Việt Nam hoàn thành vòng đua đầu tiên.

Kíp xe tăng Uzbekistan hoàn thành bài bắn bia xạ thủ chống tăng và đạt thành tích hạ 3/5 mục tiêu.

Cổ động viên Việt Nam vẫn tích cực cổ vũ cho kíp xe tăng số 2 của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Phú Sơn

Kíp xe Kazakhstan đã hạ mục tiêu giả lập xạ thủ chống tăng bằng súng máy đồng trục PKT.

Với việc hạ 5/5 mục tiêu, kíp xe Kazakhstan có thể tiếp tục duy trì thế dẫn điểm và hoàn thành bài thi đầu tiên.

Trưởng xe kíp xe Venezuela thực hiện bài bắn trực thăng treo.

Kíp xe số 2 khai hỏa. Ảnh: Phú Sơn

Kíp xe tăng Việt Nam hạ 1 mục tiêu bằng pháo chính và phải chạy 2 vòng phạt dài 500m.

Cổ động viên Việt Nam trên khán đài thao trường Alabino.

Kíp xe tăng Kazakhstan vượt chướng ngại vật sông cạn.

Kíp xe tăng Việt Nam xuất phát.

Kíp xe tăng Kazakhstan xuất sắc hạ mục tiêu trực thăng treo bằng súng máy 12,7mm.

Kíp xe tăng Venezuela cũng hoàn thành bài thi pháo chính với hiệu suất hạ 3/3 mục tiêu.

Kíp xe đội tuyển Việt Nam chuẩn bị xuất phát. Clip: Phú Sơn

Kíp xe tăng Uzbekistan vượt chướng ngại vật dốc đứng.

Kíp xe tăng Venezuela xuất phát và lấy đạn để thực hiện bài bắn pháo chính 125mm.

Ảnh: Phú Sơn

Trái ngược với Kazakhstan, kíp xe tăng Uzbekistan khởi đầu không thuận lợi.

Kíp xe tăng Uzbekistan lấy đạn bổ sung để bắn mục tiêu bằng pháo chính.

Sau khi lấy đạn bổ sung, kíp xe Uzbekistan đã hoàn thành bài bắn và hạ hết 3 mục tiêu.

Cổ động viên Việt Nam trên khán đài cổ vũ tích cực cho đội tuyển xe tăng của chúng ta. Ảnh: Phú Sơn

Kíp xe của Việt Nam chuẩn bị thi đấu. Ảnh: Phú Sơn

Kíp xe tăng số 2 của đội tuyển Kazakhstan khởi đầu khá thuận lợi với 2 bia mục tiêu bị hạ bằng pháo chính.

Kíp xe Kazakhstan dành nhiều thời gian để hạ mục tiêu cuối cùng để không phải chạy phạt.

Theo quy định của vòng loại nội dung Xe tăng hành tiến, các kíp xe tăng xuất phát cách nhau 5 phút để đảm bảo an toàn của trong thi đấu.

Kíp xe số 2 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam cơ động vào vị trí thi đấu. Ảnh: Phú Sơn

Ban tổ chức phun nước trên thao trường để giảm bụi.

Các cổ động viên của đội tuyển xe tăng Việt Nam giao lưu với thành viên các đội tuyển bạn. Ảnh: Phú Sơn

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/army-games-2022-viet-nam/tuong-thuat-truc-tiep-tran-thi-dau-thu-2-cua-doi-tuyen-xe-tang-viet-nam-702877