Trấn Thành - Trường Giang: 2 chàng rể quý, được lòng nhà vợ

Không chỉ là 'ông chồng quốc dân', Trấn Thành - Trường Giang còn là những chàng rể quý. Cả hai đều được lòng gia đình vợ.

 Trấn Thành kết hôn với Hari Won vào năm 2016. Anh làm rể trong gia đình có bố vợ là người Việt, mẹ vợ là người Hàn Quốc. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Trấn Thành kết hôn với Hari Won vào năm 2016. Anh làm rể trong gia đình có bố vợ là người Việt, mẹ vợ là người Hàn Quốc. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Nam diễn viên phim "Bố già" khéo lấy lòng mẹ vợ. Anh gọi mẹ của Hari Won là "chị Sook Hee" thay vì gọi là mẹ vợ. Nam danh hài giải thích bản thân thích gọi như vậy vì mẹ vợ quá trẻ so với tuổi thật.

Trấn Thành còn làm phó nháy cho mẹ vợ trong những chuyến du lịch.

Nam danh hài được mẹ vợ yêu quý. Mẹ của Hari Won từng vào bếp nấu bữa ăn sáng cho Trấn Thành.

Nhiều người cho rằng "bố già" Trấn Thành không chỉ là "ông chồng quốc dân" mà còn là chàng rể quý.

Trong showbiz Việt, không chỉ Trấn Thành, Trường Giang cũng được lòng gia đình vợ.

Mẹ của Nhã Phương rất tin tưởng Trường Giang. Bà chia sẻ, bản thân rất thích sự hài hước và chín chắn của nam danh hài. Ngày còn hẹn hò, Trường Giang thường mua váy mới tặng cho mẹ Nhã Phương mỗi khi cả hai cùng về Đắk Lắk.

Dịp Tết Nguyên đán 2021, Nhã Phương cùng con gái ở nhà ngoại. Vì vậy, Trường Giang cùng bố ruột nấu bánh Tét và chuẩn bị nhiều món ăn khác để gửi cho gia đình Nhã Phương.

Ngày 8/3, Trường Giang hộ tống mẹ và chị em vợ đi chơi.

Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/tran-thanh-truong-giang-2-chang-re-quy-duoc-long-nha-vo-1511074.html