Trần Thái Sơn: 'Phục thù' ấn tượng, với ngôi quán quân Beatbox châu Á

Sau tiếc nuối chỉ giành danh hiệu Á quân Beatbox châu Á (Asia Beatbox Championship) vào năm ngoái, tài năng vàng Beatbox Việt Trần Thái Sơn đã có cú 'phục thù' ấn tượng với ngôi vị quán quân cuộc thi này năm nay.

Thái Sơn, SN 1992 tại tỉnh Quảng Trị. Gia đình anh không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng lại có một điểm chung là mọi người đều rất thích hát. Nhờ đó, Sơn thường được bố mẹ tặng nhiều băng đĩa của các ca sĩ nổi tiếng trong và nước ngoài. Trong đó, Sơn đặc biệt thần tượng “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson và nam ca sĩ Lam Trường. Yêu mến thần tượng bao nhiêu, Sơn càng cố gắng nuôi ước mơ trở thành ca sĩ bấy nhiêu.

Ban đầu, thông qua internet, Sơn tìm kiếm những clip nhạc của Michael Jackson và bắt chước hát theo sao cho giọng giống với thần tượng. Sau đó, Sơn làm quen với thể loại beatbox - tạo nhạc bằng âm thanh vòm miệng. Tốt nghiệp THPT, Thái Sơn chọn học ngành Quản trị kinh doanh, ĐH FPT. Khoảng thời gian sinh viên, Sơn tích cực hoạt động nghệ thuật để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tham gia một số chương trình truyền hình. Chia sẻ về nickname Thaison.beatbox, Sơn cho biết: “Đơn giản vì mình là người chơi beatbox. Không giống các bạn khác hay đặt biệt danh, mình muốn lấy tên thật để trở thành nghệ danh sau này. Mình nghĩ nó dễ nhớ và gắn liền với bản thân”.

Thái Sơn biểu diễn tại Asia Beatbox Championship. Ảnh: NVCC

Năm 2017, Sơn từng đại diện Việt Nam tham gia Asia Beatbox Championship tại Đài Loan. Đây là giải đấu của Asia Beatbox – Hiệp hội quốc tế về phát triển văn hóa beatbox ở châu Á được tổ chức từ năm 2016. Sơn là 1 trong 2 người lọt vào trận đấu chung kết. Tuy nhiên, đứng trước một đối thủ quá mạnh, có nhiều kinh nghiệm đến từ đất nước Indonesia, Sơn chỉ giành được danh hiệu á quân. Nhiều khán giả nhận xét, Sơn trình diễn ấn tượng nhưng đáng tiếc là quá thời lượng thi. Khi đó, Sơn chia sẻ, anh hài lòng với vị trí thứ 2 bởi đối thủ quá tài năng, hơn nữa, khi đến với cuộc thi này, anh không có nhiều thời gian luyện tập.

Năm nay, đối thủ trong trận chung kết của Sơn đến từ Đài Loan. Rút kinh nghiệm từ năm trước, Sơn vẫn tự tin trình diễn một số âm thanh sáng tạo với lối chơi đặc trưng từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng beatbox châu Á nhưng có sự điều tiết về thời gian, thậm chí bài thi kết thúc trước thời gian quy định 5 giây. Trong lượt đấu đầu tiên có thời gian 3 phút, Sơn mở màn trước. Anh phô diễn tài năng bằng việc ngân giọng hát opera. Sau đó, các âm thanh DJ được tạo ra hoàn toàn bằng miệng và không có bất kì nhạc cụ nào hỗ trợ. Anh kết thúc bài thi với tiếng kèn phát ra từ miêng, đầy ấn tượng và cảm xúc. Nhiều khán giả khi xem Sơn biểu diễn đều dành những lời khen ngợi cho anh, đặc biệt là thần thái tự tin, làm chủ sân khấu, biết truyền cảm hứng cho khán giả.

Ở vòng 2, Thái Sơn chinh phục khán giả bằng ca khúc Beggin của Madcon. Vòng này, Sơn vẫn ngân giọng opera kết hợp với những âm thanh beatbox mang thương hiệu của mình. Đặc biệt, Sơn đã rất khôn ngoan khi kết thúc phần thi bằng cách hướng micro về phía khán giả. Mọi người phía dưới đồng thanh hát câu chủ đề của bài hát khiến ban giám khảo và khán giả đều hài lòng. Kết quả, Sơn vượt qua đối thủ nước chủ nhà, giành ngôi vô địch Beatbox châu Á. “Vô địch châu Á rồi... Cúp này dành cho beatbox Việt Nam nhé. Cảm ơn vì tất cả” là những chia sẻ xúc động của Sơn sau khi giành chiến thắng.

Không chỉ tài năng ở lĩnh vực beatbox, Sơn còn rất giỏi trong việc hát giả giọng các ca sĩ. Anh cho biết có thể giả giọng được khoảng 20 ca sĩ trong và ngoài nước. Tại sân khấu Ca sĩ giấu mặt cách đây vài năm, Sơn trình diễn các bản hit của Duy Mạnh, Ưng Hoàng Phúc, Hồ Ngọc Hà, Khánh Phương, Michael Jackson... Khả năng bắt chước giọng của anh khiến các khách mời, khán giả bất ngờ và liên tục hò reo, cổ vũ.

Nhiều người nhận xét, nếu chỉ nhắm mắt nghe Sơn giả giọng Hồ Ngọc Hà thì sẽ khẳng định chắc nịch rằng người đang hát là Hồ Ngọc Hà chứ không phải ai khác. Cơ duyên dẫn Sơn đến với hát giả giọng các ca sĩ là do một lần tình cờ xem clip của Mai Quốc Việt – nam ca sĩ nổi lên từ việc giả giọng nhiều ca sĩ. Khi đó, Sơn thầm nghĩ, hay là mình cứ thử, biết đâu sẽ làm được. Ban đầu, hát chỉ giống được vài phần nhưng Sơn dành thời gian tập luyện nghiêm túc và cuối cùng độ giống đạt đến 80-90%. Càng về sau, anh càng tìm đến các giọng ca nội lực để bắt chước.

Chia sẻ về bí quyết hát giả giọng, Sơn cho biết anh gói gọn việc luyện tập một ca khúc trong 10 phần, 7 phần chỉ để nghe và phân tích, 3 phần luyện giọng. Sơn bảo khó nhất với anh là việc giả giọng nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bởi giọng hát của đàn anh quá đặc biệt, anh vẫn hát được nhưng có phần gượng gạo khi giả giọng các ca sĩ khác.

Trước nhận định việc giả giọng các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ khiến Sơn không tạo ra cá tính âm nhạc riêng cho mình, anh chia sẻ, bản thân luôn muốn làm những điều mình thích và có hướng đi là một nghệ sĩ đa năng. Hát giả giọng chỉ là niềm yêu thích của anh, mang đến sự tươi vui cho khán giả, giúp anh đến gần hơn với mọi người. Mỗi lần nhận được những tin nhắn, động viên của khán giả, trong đó có nhiều cô chú lớn tuổi, Sơn cảm thấy rất hạnh phúc và càng có động lực theo đuổi con đường nghệ thuật. Còn về sau này, anh muốn tạo dựng phong cách âm nhạc mang cá tính riêng. Một trong số đó chính là beatbox. Cho dù con đường này không hề dễ đi nhưng Sơn sẽ luôn quyết tâm thực hiện ước mơ đưa beatbox đến gần hơn với khán giả.

Trần Thái Sơn hiện làm việc tại Ban Văn hóa - đoàn thể FPT. Anh đã giành hàng loạt giải thưởng gắn với Beatbox như: Vô địch Omo's Got Talent, top 8 Loopstation giải thế giới (Grand Beatbox 2018), Huy chương vàng Music Talent 2011… Anh cũng là khách mời các chương trình và gameshow lớn của Việt Nam như: Ca sĩ giấu mặt, Hòa âm Ánh sáng, Sao Mai điểm hẹn, Cặp đôi hoàn hảo, Vietnam's Got Talent….

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tran-thai-son-phuc-thu-an-tuong-voi-ngoi-quan-quan-beatbox-chau-a-119700.html