Trận tái đấu U-23 VN và U-23 Thái Lan trên sân cực đẹp

Còn tám ngày nữa U-23 VN tái đấu với U-23 Thái Lan trên sân bóng quốc gia cực đẹp ở Trung Á.

Đó là trong khuôn khổ lượt trận đầu bảng C, vòng chung kết U-23 châu Á VN, Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc.

Đó là sân vận động Bunyodkor của CLB bóng đá cùng tên ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan. CLB Bunyodkor từng năm lần vô địch quốc gia Uzbekistan và đội bóng thủ đô này cũng từng được HLV lừng danh Felipe Scolari của Brazil dẫn dắt vài mùa.

Sân Bunyodkor có sức chứa 34.000 chỗ ngồi nằm ở trung tâm Tashkent. Ảnh: Getty

Sân Bunyodkor có sức chứa 34.000 chỗ ngồi nằm ở trung tâm Tashkent. Ảnh: Getty

Sân Bunyodkor là sân quốc gia, sân nhà của đội tuyển quốc gia Uzbekistan.

Sân có sức chứa 35 ngàn chỗ ngồi, cũng là sân diễn ra trận mở màn giữa Iran và Qatar (ngày 1-6).

Lúc 22 giờ ngày 2-6, U-23 VN tái đấu với U-23 Thái Lan trên sân bóng quốc gia này. Ảnh: Getty

Thủ đô Tashkent có 2.200 năm văn hiến, nơi đấy có nhiều tượng đài lịch sử, các quần thể kiến trúc bằng đá trắng, sa thạch, những quần thể kiến trúc lịch sử mang tính tuyệt tác, các nhà thờ Hồi giáo, các kiến trúc thuộc văn hóa Đông Bizan... Tashkent cũng là nơi thu hút khách du lịch quốc tế cả ngày lẫn đêm và hầu như 12 tháng trong năm.

Bên ngoài sân Bunyodkor có kiến trúc mang đậm nét Hồi giáo. Ảnh: Alamy.

Suốt giải U-23 châu Á sân Bunyodkor tổ chức tổng cộng chín trận đấu trong đó có trận chung kết.

Và U-23 VN được hân hạnh đá sân này một trận, đó là trận tái đấu với U-23 Thái Lan kể từ trận chung kết SEA Games 31.

Hai trận gặp Hàn Quốc và Malaysia, U-23 VN đá sân Lokomotive. Ảnh: Getty

Hai trận bảng C còn lại của U-23 VN gặp Hàn Quốc và Malaysia trên sân Lokomotive có sức chứa 6.500 chỗ ngồi. Tuy sân nhỏ nhưng mặt cỏ chỉ cực đẹp, bóng và êm như... nhung.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tran-tai-dau-u-23-vn-va-u-23-thai-lan-tren-san-cuc-dep-post681664.html