Trận Singapore: Thất bại nhục nhã nhất của nước Anh trong CTTG 2

Với quân số đông gấp đôi, lính Anh ở Singapore vẫn ra quyết định ra đầu hàng quân Nhật Bản và đây được coi là thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại của Quân đội Hoàng gia Anh.

 Trận chiến Singapore được coi là trận đánh thất bại nhất của Quân đội Hoàng gia Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và trong cả lịch sử hiện đại của quân đội này. Với quân số đông gấp đôi, toàn bộ quân đội Anh đã ra hàng chỉ sau 15 ngày giao tranh. Nguồn ảnh: Theats.

Trận chiến Singapore được coi là trận đánh thất bại nhất của Quân đội Hoàng gia Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và trong cả lịch sử hiện đại của quân đội này. Với quân số đông gấp đôi, toàn bộ quân đội Anh đã ra hàng chỉ sau 15 ngày giao tranh. Nguồn ảnh: Theats.

Singapore là một hòn đảo nhỏ có diện tích chỉ 600 km vuông ở phía nam Mã Lai, con đường duy nhất để quân Nhật tiến công vào hòn đảo này đó là qua một con đường nhân tạo Johor-Singapore băng qua eo biển Tebrau. Nguồn ảnh: Theats.

Những tưởng rằng với lực lượng đông hơn gấp đôi, lại có lợi thế phòng thủ cực kỳ vượt trội, quân đội Anh tại đây sẽ có một cuộc "tử chiến" với lính Nhật. Thế những mọi chuyện không diễn ra như vậy, toàn bộ quân đội liên hiệp Anh bao gồm lính Anh và lính nhiều quốc gia khác như Australia, Canada,... đã đầu hàng một cách nhanh chóng sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng sức mạnh của Hải quân Nhật. Nguồn ảnh: Theats.

Quân đôi Nhật huy động vào cuộc chiến này lực lượng chỉ 36.000 lính, cùng 80 xe tăng và khoảng 600 máy bay các loại. Nguồn ảnh: Theats.

Trong khi đó, quân đội liên hiệp Anh có tới 85.000 quân và 61 chiếc máy bay. Sau khi chịu vài trận oanh tạc và pháo kích của hải quân Nhật Bản, nhuệ khí chiến đấu của quân Anh đã không còn do họ bị áp đảo hoàn toàn cả trên biển và trên không. Nguồn ảnh: Theats.

Tổng cộng chỉ có khoảng 4000 lính thiệt mạng chia đều cho hai bên, thêm vào đó là khoảng 5000 lính Anh bị thương và con số tương đương ở phía Nhật Bản là 3000. Tổng cộng có 50.000 lính Anh ra hàng, số còn lại được cho là đã lên các chuyến tàu sơ tán dân thường để tới Ấn Độ và các nước khác thuộc Liên hiệp Anh trước khi cuộc chiến nổ ra. Nguồn ảnh: Theats.

Các tướng lĩnh của quân đội Liên hiệp Anh bao gồm Arthur Percival, Lewis Heath, M. Beckwith-Smith cùng tướng Gordon Bennett của Australia ngồi vào bàn văn bản đầu hàng vô điều kiện với quân Nhật. Nguồn ảnh: Theats.

Có rất nhiều cuộc xử tử và hành quyết đã diễn ra sau khi Nhật Bản chiếm được Singapore. Toàn bộ binh lính Anh đã bị đối xử thậm tệ trong suốt thời gian họ bị bắt giữ bởi quân đội Nhật Hoàng. Nguồn ảnh: Theats.

Lính Nhật diễu hành trên đường phố ở Singapore - khi hòn đảo chính thức bị thất thủ. Nguồn ảnh: Theats.

Lính Nhật thậm chí còn đối xử tồi tệ hơn với những người bản địa Singapore, đặc biệt là những người gốc Hoa và những người gốc Ấn. Nguồn ảnh: Theats.

Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khiến 5 vạn tù binh chiến tranh của Anh đầu hàng ở Singapore đều bị suy dinh dưỡng nặng sau khi họ được cứu thoát bởi quân đồng minh sau này. Nguồn ảnh: Theats.

Sau khi chiếm được Singapore, quân đội Nhật ở đây đã nhận được lệnh thanh toán tất cả các phần tử chống Nhật trên hòn đảo nào trong thời hạn ba ngày. Đây được ghi nhận là ba ngày đẫm máu nhất trong lịch sử Singapore. Nguồn ảnh: Theats.

Mời độc giả xem Video: Quân đội Anh "hoành tráng" ở Singapore trước khi phải đối đầu với lính Nhật.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tran-singapore-that-bai-nhuc-nha-nhat-cua-nuoc-anh-trong-cttg-2-1068376.html