Trận Siêu cúp Bóng đá quốc gia có thể phải tạm hoãn

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, nhiều khả năng trận Siêu cúp Bóng đá quốc gia giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) và Câu lạc bộ Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải tạm hoãn.

Theo kế hoạch, trận Siêu cúp diễn ra vào ngày 7-2 và ngay sau đó là Cúp Quốc gia khởi tranh vào ngày 9-2. Đến hết ngày 1-2, Ban Tổ chức trận Siêu cúp Bóng đá quốc gia cũng như Ban Điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa đưa ra quyết định tạm dừng nhưng khả năng trận Siêu cúp Bóng đá quốc gia sẽ phải lùi lại nếu nước ta phát hiện thêm những trường hợp mắc dịch bệnh nCoV...

Trước đó, vì sự lây lan đến chóng mặt của dịch bệnh nCoV, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã làm việc với Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) và đi đến thống nhất thay đổi lịch thi đấu tại AFC Champions League 2020, với việc 4 câu lạc bộ của Trung Quốc sẽ không thi đấu trên sân nhà trong 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng.

Liên quan đến Việt Nam, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, phía Liên đoàn Bóng đá Iraq cũng đang đề nghị đưa trận Hồng Kông (Trung Quốc) - Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 31-3 chuyển khỏi lãnh thổ Trung Quốc, và địa điểm thay thế được Liên đoàn Bóng đá Iraq đề xuất là sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Đề xuất này nhiều khả năng được AFC chấp nhận.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/957080/tran-sieu-cup-bong-da-quoc-gia-co-the-phai-tam-hoan