Tràn ngập hoa giả tiền triệu trang trí Tết

Bên cạnh sự sôi động của thị trường hoa thật thì những bông hoa giả được làm bằng lụa, cao su, nhựa… đủ các chủng loại, màu sắc đang là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn để làm đẹp cho không gian sống trong dịp Tết đến xuân về.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên thị trường hoa giả trên địa bàn thành phố Thanh Hóa rất đa dạng và phong phú.

Dạo quanh một vòng ở các tuyến phố như: Trường Thi, Lê Hoàn, Nguyễn Trãi hay khu vực chợ Vườn Hoa… ta dễ dàng bắt gặp những chậu hoa giả đa dạng về hình dáng, kích cỡ, màu sắc được bày bán ở nhiều nơi.

Thị trường hoa giả đa dạng chủng loại chất liệu như: hoa vải, hoa lụa, hoa pha lê, cao su… đang “hút” lượng khách khá đông đảo.

Theo một số chủ cửa hàng hoa giả trên địa bàn TP Thanh Hóa, các loại hoa làm bằng vải lụa và nhựa luôn được khách hàng tìm mua nhiều nhất.

Hoa giả có rất nhiều loại, có thể dùng để cắm bình, treo tường hoặc làm giàn trang trí… theo nhu cầu của người sử dụng. Tùy theo chất liệu, cách làm, xuất xứ mà các loại hoa có giá thành khác nhau.

Chủ cửa hàng Hoa lụa nghệ thuật Hà Linh, phố Trường Thi (TP Thanh Hóa) cho biết: Trong shop có đủ các loại hoa giả, từ cao cấp đến bình dân, giá bán hoa giả đắt không thua gì hoa thật, thậm chí nhiều loại còn có giá bán cao hơn.

Nhiều loại hoa giả như cẩm tú cầu, mộc lan, hoa ly, hoa hồng nội ngoại đều có. Các loại lan hồ điệp, lan vũ nữ, kể cả cây nhựa như đu đủ, xoài, mãng cầu, đào có đầy đủ lá và trái, với giá bán từ hơn vài triệu đồng trở lên.

Các bình hoa hồng bằng vải nhung có giá bán từ 1,5 triệu đến 4 triệu đồng.

Các chậu hoa lan giả làm bằng cao su có giá từ vài triệu đến gần chục triệu đồng.

Hoa đào, hoa mai là một trong những loài hoa được nhiều khách hàng lựa chọn.

Các sản phẩm hoa được làm từ lụa, cao su đa dạng, đẹp mắt và mềm mại, sống động không kém gì hoa tươi.

Bên cạnh những bình hoa cắm sẵn, người mua có thể lựa chọn mua cành lẻ về tự cắm.

Hoa giả không thể so sánh với hoa thật về mặt hương sắc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn mua bởi độ bền của hoa.

Đang lựa chọn cho gia đình bình hoa ưng ý nhất, chị Hoàng Thị Thủy, P. Lam Sơn chia sẻ: “Tôi thấy hoa giả khá đẹp, giá tiền lại vừa phải, hoa giữ được lâu nữa. Đi dạo các cửa hàng bán hoa giả tôi bị ngợp mắt vì nhiều hoa đẹp quá, càng ngày hoa giả càng giống với hoa thật”.

Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hoa giả, năm nay hoa nhập về đa dạng mẫu mã hơn mọi năm và sức tiêu thụ cũng lớn hơn, thường sức mua sẽ tăng cao vào những ngày giáp Tết.

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te-thi-truong/tran-ngap-hoa-gia-tien-trieu-trang-tri-tet/113533.htm