Trận Nam Định - HAGL cuối tháng 5 có thể có khán giả

Do Nam Định không phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nào trên địa bàn, trận đấu mở màn của họ ở Cup Quốc gia có thể có khán giả.

 Nam Định - HAGL sẽ là trận đấu mở màn bóng đá Việt Nam sau thời gian dài tạm hoãn. Ảnh: Goal.

Nam Định - HAGL sẽ là trận đấu mở màn bóng đá Việt Nam sau thời gian dài tạm hoãn. Ảnh: Goal.

Tại khu vực Đông Bắc bộ, Nam Định là một trong số ít các tỉnh không phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 nào trên địa bàn. Đây là một trong những lý do giúp Ban tổ chức sân Thiên Trường có thể mở cửa đón khán giả vào ngày 23/5 tới, khi đội gặp HAGL ở Cup Quốc gia.

Theo Goal, trận đấu giữa Nam Định và HAGL được tổ chức sớm một ngày, nhằm đánh giá và hoàn thiện các công tác chống dịch. Bên cạnh đó, đây cũng là trận cầu tâm điểm ở vòng loại Cup Quốc gia bởi sự góp mặt của hai đội đang chơi V-League.

Hiện toàn thể cầu thủ Nam Định đang tích cực tập luyện tại Cung thể thao tỉnh, nhằm lấy lại thể lực sau hơn 2 tháng nghỉ. HLV Nguyễn Văn Sỹ trước đó cũng thổ lộ mong muốn được đá dưới sự cổ vũ của khán giả. "Nếu sân không có khán giả, nghĩa là chưa an toàn. Không khán giả nghĩa là bóng đá chết", ông nói.

Ngược lại, HAGL nằm trong nhóm phản đối đá sớm các giải đấu ở Việt Nam. Hồi cuối tháng 3, trong cuộc họp giữa VPF và lãnh đạo các đội V-League, đội bóng phố Núi là đội duy nhất vắng mặt. Bầu Đức, trong một buổi phỏng vấn lúc ấy, nói rằng "bàn về bóng đá bây giờ là phản cảm".

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tran-nam-dinh--hagl-cuoi-thang-5-co-the-co-khan-gia-d264174.html