Tràn lan súng bắn đạn nhựa sát thương cao dịp Tết

Bất chấp quy định pháp luật, một số người kinh doanh vẫn ngang nhiên bày bán các mặt hàng đồ chơi bị cấm vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại nhất là các loại súng bắn đạn nhựa.

Bán súng bắn đạn nhựa tại điểm vui chơi thuộc xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn)

Bán súng bắn đạn nhựa tại điểm vui chơi thuộc xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn)

Ghi nhận của chúng tôi tại các điểm vui chơi thuộc xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn), những khẩu súng bắn đạn nhựa có kích cỡ, kiểu dáng giống như súng quân dụng. Giá bán dao động từ 45.000 - 60.000 đồng/khẩu giống súng lục, và 150.000 - 250.000 đồng/khẩu giống súng trường.

Với lực bắn rất mạnh, súng bắn bằng đạn nhựa cứng, nên có khả năng gây sát thương cho con người là rất cao, nhất là đối với vùng mắt. Thế nhưng, nhiều người vẫn ngang nhiên bày bán mặt hàng này.
Một số bậc phụ huynh khi được hỏi thừa nhận: Bản thân nhận thức rất rõ là súng bắn đạn nhựa cứng có thể gây tổn thương. Nhưng do con, cháu... cứ nằng nặc đòi mua để chơi với bạn bè cùng lứa, nên đành miễn cưỡng chấp nhận.

Thực tế, đã có không ít trường hợp trẻ nhỏ phải nhập viện sơ cứu, điều trị trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm do bị đạn nhựa cứng bắn vào mắt hoặc những vị trí nguy hiểm khác trên cơ thể. Mặc dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn tỏ ra rất chủ quan mối với hiểm họa này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý yêu chiều con, cháu trong dịp Tết...

Trẻ em vô tư chơi đùa cùng các loại súng bắn đạn nhựa

Điều 13 của Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội có quy định: Phạt từ 4 - 8 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, thiết nghĩ cách hữu hiệu nhất để kiểm soát vấn nạn súng bắn đạn nhựa có khả năng gây sát thương là các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát thị trường. Đồng thời, kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm việc buôn bán, tàng trữ các loại đồ chơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tran-lan-sung-ban-dan-nhua-sat-thuong-cao-dip-tet-335717.html