Tràn lan quảng cáo cho vay tiền trái phép

Việc xử lý các đối tượng dán quảng cáo trái phép của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hành vi của các đối tượng cho vay nặng lãi. Bởi hoạt động cho vay nặng lãi đôi khi được 'hô biến' thành hỗ trợ tài chính, lừa người dân mắc bẫy.

Tại Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành lớn vẫn đang tồn tại tình trạng treo dán tờ rơi quảng cáo khắp đường phố, ngõ, hẻm. Đáng nói những tờ rơi này không chỉ tạo hình ảnh xấu, mất mỹ quan đô thị mà còn mang nội dung lôi kéo người dân tham gia hình thức tín dụng đen, vay tiền lãi suất cao, bất hợp pháp.

Mới đây, chiều 29/10, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng về hành vi dán quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực VH-TT&DL, quảng cáo.

Trước đó, Trung tâm Giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được phản ánh của người dân về việc một số đối tượng dán quảng cáo cho vay tiền như “cho vay nhanh”, “vay ngân hàng thủ tục nhanh gọn”… trên các trụ điện, cột đèn tín hiệu giao thông ở đường Nguyễn Công Trứ, giao lộ Hà Huy Tập - Tố Hữu, đường Tùng Thiện Vương - Phạm Văn Đồng, TP Huế nên ngay lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ. Ngoài xử phạt, Công an TP Huế còn buộc các đối tượng trên tháo gỡ các bảng quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

 Tràn lan quảng cho vay tiền dán khắp nơi

Tràn lan quảng cho vay tiền dán khắp nơi

Thực tế việc xử lý các đối tượng dán quảng cáo của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hành vi của các đối tượng cho vay nặng lãi. Bởi với nhiều thủ thuật về câu chữ, hoạt động cho vay nặng lãi đôi khi được "hô biến" thành hỗ trợ tài chính. Với việc cam kết thủ tục nhanh chóng, không cần thế chấp, những mẩu quảng cáo này là cách thức để thu hút người vay.

Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại Điều 201. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/tran-lan-quang-cao-cho-vay-tien-trai-phep-318604.html