Tràn lan đô thị hoang: Khi đất đai là 'bầu sữa ngọt'

Do buông lỏng quản lý, thậm chí quy hoạch 'chạy theo nhà đầu tư' nên nhiều dự án phân lô bán nền đang tiếp tay cho tình trạng đầu cơ, sốt ảo tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, tại nhiều địa phương đang xảy ra tình trạng đất đai để hoang lãng phí rất lớn tại nhiều khu đô thị. Đặc biệt với các dự án đất phân lô bán nền tình trạng bỏ hoang ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó tại kỳ họp cuối năm 2020 vừa qua, HĐND nhiều tỉnh thành tiếp tục thông qua nghị quyết chuyển đổi hàng trăm ha đất canh tác sang mục đích xây dựng các khu đô thị. Phải chăng có tình trạng làm ngơ của nhiều cơ quan chức năng trong kiểm soát hiệu quả sử dụng đất đai tại dự án đô thị, nhà ở?

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Tiền Phong ghi nhận tại nhiều địa phương:

Căn nhà bỏ hoang cả chục năm trong khu đô thị Hà Phong, Mê Linh, Hà Nội

Căn nhà bỏ hoang cả chục năm trong khu đô thị Hà Phong, Mê Linh, Hà Nội

Khu đô thị River Silk City rộng hàng chục ha tại TP Phủ Lý bỏ hoang toàn bộ, chưa có ai đến ở

Nhiều dự án trung tâm thành phố Phủ Lý, Hà Nam bỏ hoang cả chục năm

Khu đô thị thuộc phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định không một bóng người sau nhiều năm triển khai

Phần lớn quỹ đất bán theo mô hình phân lô bán nền tại khu đô thị do Tổng Công ty HUD đầu tư tại Phủ Lý, Hà Nam bỏ hoang cỏ mọc, làm nơi chăn thả trâu bò

Minh Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/tran-lan-do-thi-hoang-khi-dat-dai-la-bau-sua-ngot-1802974.tpo