Trăn khổng lồ phi thân khỏi dòng nước đục, kéo linh dương xuống đầm lầy

Ra đầm lầy uống nước, bầy linh dương không hề biết ẩn nấp dưới dòng nước đục là một con trăn đói. Kẻ săn mồi từ từ tiếp cận con mồi ngơ ngác rồi đột ngột lao tới, tóm lấy mục tiêu rồi kéo xuống nước, không cho đối phương cơ hội phản kháng.

Trăn Ấn Độ hay còn gọi là Trăn đất là một loài trăn sống chủ yếu ở Ấn Độ và một vài nơi ở Nam và Đông Nam châu Á. Chúng có màu sáng hơn trăn Miến Điện và thường đạt chiều dài 3 mét. Trăn đất sống ở các nương rẫy ven rừng, trảng cỏ, rừng thứ sinh nghèo kiệt, ít khi chúng sống trong rừng rậm.

Hoạt động chủ yếu của loài là vào ban đêm, vào ban ngày chúng nằm vắt trên cây vào mùa nóng hoặc thu mình trong hang đất, tổ mối vào mùa lạnh. Chúng có tập tính ăn đuổi theo mồi và bắt mồi bằng động tác phóng đớp. Bên cạnh tốc độ ra đòn chớp nhoáng, trân đất thường ẩn mình dưới các dòng nước đục, điều này giúp cho các cú phóng thêm phần bất ngờ, không cho phép con mồi cơ hội phản ứng.

Trong đoạn video, bầy linh dương mò ra đầm lầy để uống nước. Do nơi đây là địa phận của các loài săn mồi lẩn khất nên bầy linh dương vô cùng cảnh giác, liên tục nhìn ngó xung quanh để phát hiện mối nguy. Tuy nhiên kẻ đi săn là một loài động vật tĩnh lặng. Trăn đất với thân hình thuôn dài có thể giấu mình trong dòng nước nông, di chuyển khéo léo không phát ra tiếng động và dễ dàng tiếp cận con mồi.

Mà khi đã ở một cự li đủ gần, con trăn phi thân khỏi dòng nước, tóm lấy con linh dương, quật ngã rồi kéo con mồi xuống nước ăn thịt. Bầy linh dương khi thấy trăn đá từ đâu xồ ra không khỏi hoảng sợ, lập tức bỏ chạy, bỏ mặc đồng loại kẹt lại với "tử thần".

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-tran-khong-lo-phi-than-khoi-dong-nuoc-duc-keo-linh-duong-xuong-dam-lay-a473563.html