Trận Indonesia gặp Việt Nam sẽ 'khóa kín cổng'?

Tuyển Indonesia nhiều khả năng phải thi đấu trên sân nhà trong điều kiện không khán giả, trong đó có trận tiếp Việt Nam?

Liên quan sự cố trong trận đấu Indonesia - Malaysia đêm 5-9, LĐBĐ thế giới (FIFA) nhiều khả năng sẽ ra án phạt với chủ nhà, nhưng mức độ nào mà thôi.

Cả Thái Lan, Việt Nam và UAE đang ngóng về tình hình này và nhất là sự răn đe kịp thời từ FIFA mới có thể tạo ra sự hiệu quả và an toàn nhất.

Khi sự cố xảy ra rồi, lực lượng an ninh Indonesia mới có mặt

Khi sự cố xảy ra rồi, lực lượng an ninh Indonesia mới có mặt

Những gì diễn ra trên sân Bung Karno đêm 5-9, nó rơi đúng vào những điều kiện trừng phạt của FIFA, lực lượng bảo vệ trận đấu không túc trực phòng ngừa sự cố xảy ra, để những “cơn mưa vật thể lạ” như chai đựng nước bẩn, dép, giày, vật sắc nhọn kim loại từ phía fan Indonesia ném sang fan của đội khách Malaysia.

Sumareh, người hùng của Malaysia khi có cú đúp

Cùng với đó phía trong sân đã có pháo sáng đốt lên. Chưa kể một số chi tiết khác mà phía fan Malaysia khi vào sân cũng đã chứng kiến và có cả clip ghi hình. Đó là những bangdrole đầy xúc phạm sau đó đã không còn thấy nữa.

Nhưng tình hình an ninh quá kém làm ít nhất ba cổ động viên Malaysia bị thương.

Một fan Indonesia manh động, đòi nhảy vào nhóm fan của Malaysia và đánh.

Quá thừa chứng cứ để FIFA trừng phạt Indonesia đá các trận sân nhà còn lại của bảng G trong điều kiện không cho khán giả vào xem.

Khả năng cao là FIFA sẽ áp án phạt với Indonesia. Ngày 10-9, tức chỉ còn ba ngày tới, Indonesia tiếp Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022. Ngày 15-10, Indonesia sẽ tiếp Việt Nam, đó là lượt trận thứ ba của Việt Nam sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Bộ trưởng Imam (phải) của Indonesia đến gặp người đồng cấp Malaysia xin lỗi

Khả năng Indonesia bị án phạt “khóa sân” từ FIFA là rất cao vì nó rơi đúng và những quy chế trừng phạt của FIFA, tức không đảm bảo an ninh trận đấu. Thậm chí Indonesia sẽ bị phạt tiền không nhỏ nữa.

Điều đáng nói là Indonesia đã nhìn ra sai lầm, thiếu sót của mình và sẵn sàng nhận án phạt của FIFA.

Bóng đá Indonesia vừa được FIFA “xả trừng phạt” cách đây ba năm vì để nhà nước can thiệp vào bóng đá khiến FIFA phạt. Các đội tuyển Indonesia không được dự vòng loại World Cup 2018.

Nay họ lại đang bị FIFA “soi tiếp” qua sự cố này.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/tran-indonesia-gap-viet-nam-se-khoa-kin-cong-856757.html