'Trận hòa West Ham phản ánh cả mùa giải của Chelsea'

Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng, trong đó có 2 lần Alvaro Morata bị từ chối bàn thắng, Chelsea đã phải nhận kết quả hòa 1-1 với West Ham.

Chelsea (áo xanh) bị West Ham cầm hoàReuters

Trong trận đấu muộn vòng 33 Premier League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (9.4, giờ Việt Nam), Chelsea đã bị West Ham cầm hòa 1-1 ngay tại Stamford Brigde. "The Blues" lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng lại chỉ có 1 điểm.

Các học trò của HLV Antonio Conte dâng cao đội hình tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân West Ham. Các CĐV Chelsea đã ăn mừng khi Morata sút tung lưới đội khách ở phút 24. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi tiền đạo người Tây Ban Nha rơi vào thế việt vị.

Đến phút 36, Cesar Azpilicueta ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea khi có pha khống chế tốt trong vùng cấm địa rồi nhanh chân xỉa bóng vào lưới. Bên cạnh đó, "The Blues" còn tiếp tục tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành West Ham.

Morata 2 lần bị từ chối bàn thắng Reuters

Sang hiệp 2, Morata một lần nữa khiến người hâm mộ Chelsea mừng hụt khi đưa bóng vào lưới West Ham ở phút 59. Tuy nhiên, tiền đạo người Tây Ban Nha đã không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số khi trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị.

Không thể dứt điểm đối thủ, Chelsea đã phải trả giá. Javier Hernandez được tung vào sân ở phút 70 và chỉ 3 phút sau, chân sút người Mexico ghi bàn mang về 1 điểm cho West Ham.

Javier Hernandez khiến Chelsea ôm hận Reuters

"Tôi nghĩ rằng trận đấu vừa qua phản ánh cả mùa giải của Chelsea. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Trong khi đó, West Ham chỉ có 2 cú sút nhưng lại ghi được 1 bàn. Trong mùa giải này, chúng tôi chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội. Nhưng điều quan trọng là bạn phải ghi bàn. Đây không phải là trận đấu duy nhất chúng tôi gặp vấn đề này. Khi bạn đứng ở vị trí như chúng tôi, rõ ràng là có vấn đề", BBC dẫn lời HLV Conte.

Với trận hòa này, Chelsea giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League khi có 47 điểm và bị Tottenham bỏ xa với khoảng cách 10 điểm trong khi chỉ còn 6 trận nữa là kết thúc mùa giải. Có lẽ chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp "The Blues" lọt vào top 4 ở cuối mùa.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/tran-hoa-west-ham-phan-anh-ca-mua-giai-cua-chelsea-85172.html