Trận giông lốc, mưa đá kinh hoàng ở Yên Bái có 'giá' 3 tỉ đồng

Trận giông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nặng ở Yên Bái. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500m nên từ chiều tối ngày 2/3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào (có nơi mưa vừa mưa to) và giông, trong cơn giông xảy ra mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân trên địa bàn.

Hậu quả của mưa đá, lốc xoáy khiến 4 người bị thương (phường Nguyễn Thái Học 2 người; phường Đồng Tâm 2 người), gần 2.100 ngôi nhà tốc mái. Các huyện: Yên Bình, Trấn Yên và TP. Yên Bái hiện vẫn mất điện.

Thiệt hại về nhà cửa: 2.076 nhà, trong đó: Nhà bị sập đổ hoàn toàn: 3 nhà huyện Yên Bình. Nhà bị tốc mái nhẹ: 2.073 nhà (thành phố Yên Bái 2.000 nhà; Yên Bình 73 nhà). 23 cột điện ở thành phố Yên Bái bị đổ gẫy. 5 trường học bị hư hỏng mái; 1 trường Tiểu học Giới Phiên bị đổ cổng trường; 10 trường bị hư hỏng đồ dùng học tập. Trên 200 cây xanh bị đổ. 7 xe ô tô bị cây đè hư hỏng; 1 nhà xưởng chế biên gỗ ép ở Văn Phú bị sập. 1 nhà thể thao của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch bị tốc mái hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Hiện các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả của giông lốc kèm mưa đá xảy ra.

Một số hình ảnh sau trận mưa đá đêm ngày 2/3:

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tran-giong-loc-mua-da-kinh-hoang-o-yen-bai-co-gia-3-ti-dong-83949.html