Trận động đất tại Philippines làm gần chục người tử vong

Báo cáo của chính quyền cho biết có ít nhất tám người đã thiệt mạng sau khi xảy ra động đất ở đảo Luzon, thuộc Philippines.

Trận động đất mạnh 6,1 độ richter xảy ra lúc 9h 11 phút sáng thứ Hai, theo báo cáo của Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines, hậu quả làm một sân bay bị hư hại nghiêm trọng và ít nhất hai tòa nhà đã bị phá hủy.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt tại một tòa nhà ở tỉnh Pampanga

Nhà chức trách lo ngại hàng chục người vẫn bị mắc kẹt bên dưới một tòa nhà bị sập ở tỉnh Pampanga.
Tỉnh Pampanga nằm ở phía Tây bắc thủ đô Manila, được cho là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Thống đốc tỉnh, bà Lilia Pineda nói với hãng tin Reuters rằng khoảng 20 người vẫn đang bị mắc kẹt trong các công trình. Bà đau xót cho biết "Có thể nghe thấy tiếng khóc trong đau đớn của họ, sẽ không dễ để giải cứu các nạn nhân".

Thống đốc tỉnh Pampanga, bà Lilia Pineda chia sẻ trước truyền thông

Thống đốc tỉnh Pampanga, bà Lilia Pineda chia sẻ trước truyền thông

Trước đó, các tòa nhà cao tầng tại Manila đã rung lắc dữ dội trong vài phút. Sân bay quốc tế Clark, nằm cách thủ đô khoảng một giờ lái xe về phía bắc, chịu thiệt hại lớn, với ít nhất bảy người bị thương.

Người dùng phương tiện truyền thông xã hội trên hòn đảo đã đăng tải những bức ảnh về thiệt hại do trận động đất gây ra, bao gồm những bức tường và đèn chiếu sáng bị nứt.

Một video được đăng lên Twitter cho thấy nước chảy xuống cạnh một tòa nhà chọc trời từ hồ bơi bị nứt trên sân thượng.
Các lớp học tại Đại học De La Salle của Manila đang bị đình chỉ vào thứ ba để kiểm tra thiệt hại của tòa nhà.

Người dân được sơ tán từ một tòa nhà cao tầng ở Manila

Philippines là một phần của "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - một khu vực hoạt động địa chấn lớn có các núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới.

Theo BBC

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tran-dong-dat-tai-philippines-lam-gan-chuc-nguoi-tu-vong-2346/