Trận động đất ở Nhật làm sống lại ký ức về thảm họa năm 2011

Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra vào đêm 13/2 khiến thành phố Fukushima rung chuyển bởi đây là khu vực gần tâm chấn nhất. Fukushima cũng là tâm điểm của thảm họa năm 2011.

Bà Aoi Hoshino, 46 tuổi, đang dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ từ khoảng 20 chai rượu whisky trong quán bar của mình. Quán của bà ngụ tại thành phố Iwaki, cách khoảng 200 km về phía bắc của Tokyo và không xa tâm chấn của trận động đất.

Nhằm đương đầu với đại dịch, từ đầu năm nay, chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp yêu cầu đóng cửa các quán bar. Vào ngày 8/2, các mức cảnh báo được nâng lên.

“Đại dịch đã khiến chúng tôi chịu nhiều ảnh hưởng vì thế chúng tôi muốn mở lại cửa hàng của mình. Giờ đây chuyện này lại xảy ra", bà Hoshino nói với Reuters.

“Trận động đất này chỉ là sự nối tiếp của trận động đất khác”, bà Hoshino cho hay.

 Các chai rượu whisky bị rơi vỡ tại cửa hàng. Ảnh: CNN.

Các chai rượu whisky bị rơi vỡ tại cửa hàng. Ảnh: CNN.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động đất được cho là dư chấn từ trận động đất mạnh 9,0 độ Richter vào ngày 11/3/2011. Đó là năm chứng kiến trận động đất kinh khủng nhất trên thế giới trong 25 trở lại đây. Nó đã gây ra sóng thần, giết chết gần 20 000 người, và gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima.

Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo về các đợt dư chấn trong vài ngày sắp tới.

Cảm giác sợ hãi quay lại

Bà Hoshino cho biết trận động đất ngày 13/2 đã mang những ký ức kinh hoàng trở lại.

“Cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức. Tôi không thể ngừng run rẩy. Chân tôi cũng run, nhưng tôi không biết chạy ra ngoài hay đứng yên tại chỗ an toàn hơn. Cuối cùng, tôi quyết định nhảy một điệu nhảy kỳ quặc", bà cười.

Đài truyền hình quốc gia NHK cho biết ít nhất 121 người bị thương, trong đó có một số người bị gãy xương. Hiện đài này chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào.

JMA đã dự báo sẽ có những trận mưa lớn ở khu vực bị động đất vào ngày 15/2. Cơ quan này đã cảnh báo rằng Trái Đất có thể đã bị suy yếu do các trận động đất, và sẽ gây ra các vụ lở đất.

Dịch vụ tàu hỏa đến phần lớn miền Bắc Nhật Bản buộc phải tạm dừng vào ngày 14/2. NHK đưa tin việc sửa chữa tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen của Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản có thể mất khoảng 10 ngày.

Không thể so sánh với trận động đất năm 2011

Vào tối 13/2, trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo. Hàng trăm nghìn tòa nhà bị cắt điện. Sáng ngày 14/2, điện mới được khôi phục.

Vài nghìn hộ dân bị cắt nước. Người dân xếp hàng dài chờ nhận nước từ các xe tải cứu trợ.

Mặc dù phần lớn diện mạo khu vực Iwaki vẫn còn nguyên vẹn, chỉ vài tòa nhà có gạch rơi xuống, và kính từ các khung cửa văng ra.

Một tòa nhà ở Fukushima bị hư hại. Ảnh: CNN.

Trên tường tiệm làm tóc của ông Noboru Endo, một vết nứt ở chân tường lộ ra. Vết nứt này nằm cùng một vị trí với trận động đất cách đây 10 năm nhưng to hơn. Ngoài vết nứt ra, các tổn hại khác không đáng kể.

Ông Endo, 64 tuổi, cho biết trận động đất ngày 13/2 không thể so sánh với trận động đất cách đây một thập kỷ. Trận động đất năm 2011 chỉ đến trong vài phút và gây ra dư chấn cả tuần.

"Tất cả chúng tôi đã trở lại cuộc sống như bình thường. Một vài khu vực bị ảnh hưởng nặng đang được cứu trợ", ông nói.

Trận động đất này không gây ra sóng thần, và không có bất thường tại bất kỳ nhà máy hạt nhân nào. NHK đưa tin khoảng 160 ml nước đã bị rò rỉ từ bể chứa nhiên liệu tại lò phản ứng Fukushima Dai-Ni nhưng điều này không nguy hiểm.

ANA Holdings cho biết họ sẽ bổ sung thêm một số đường bay và tăng quy mô máy bay trên các đường bay khác đến miền Bắc Nhật Bản vào ngày 14/2 và 15/2.

Các nhà sản xuất bia như Asahi Group Holdings và Kirin Holdings, với nhà máy ở Fukushima và Sendai, cho biết các công ty này đang đánh giá tác động của trận động đất đến công việc kinh doanh. Kirin cho hay nhà máy Sendai bị hư hại nhẹ nhưng họ vẫn đang kiểm tra tình hình.

Các nhà sản xuất ô tô Toyota và Nissan cho biết không có nhà máy nào của họ trong khu vực bị ảnh hưởng.

Động đất thường xảy ra ở Nhật Bản. Đây là một trong những quốc gia có nhiều địa chấn nhất. Nhật Bản chiếm khoảng 20% các trận động đất có cường độ 6 độ Richter trở lên trên thế giới.

Thanh Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tran-dong-dat-o-nhat-lam-song-lai-ky-uc-ve-tham-hoa-nam-2011-post1183970.html